Trai làng hỗn chiến, 3 người chết và bị thương

Mâu thuẫn khi gặp nhau trên đường, 2 nhóm thanh niên ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xảy ra xô xát. Sau cuộc ẩu đả, 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Trường (SN 2003), trú tại xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, tối 2/9, Trường đến uống rượu tại nhà bạn ở làng Chả Thượng, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc. Sau đó, một số người bạn đến đón Trường đi dự sinh nhật.

Khi cả nhóm dừng lại ở gốc đa làng Chả Thượng để đợi bạn thì gặp một nhóm thanh niên khác đi xe máy đến. 2 bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau.

Phạm Văn Trường bị bắt sau khi gây án (Ảnh: Công an cung cấp)

Phạm Văn Trường bị bắt sau khi gây án (Ảnh: Công an cung cấp)

Thấy vậy, Trường vào can ngăn thì bị nhóm người xô ra và đánh vào đầu. Bực tức, 10x rút dao thủ sẵn trong người đâm loạn xạ khiến Bùi Văn Đ.(SN 2003) tử vong. Còn Bùi Văn C. (SN 2002) và Bùi Văn S. (SN 1999) thì bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Gây án xong, Trường tiếp tục đi dự sinh nhật bạn. Khi trở về, gã trai 17 tuổi bị Công an huyện Ngọc Lặc bắt giữ. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra những đối tượng khác liên quan vụ việc.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/trai-lang-hon-chien-3-nguoi-chet-va-bi-thuong-299434.htm