'Trại hoa vàng' - Vở kịch hứa hẹn đưa khán giả về thanh xuân rực rỡ với những rung động đầu đời

Tối ngày 13/9, vở kịch 'Trại hoa vàng' do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng sẽ chính thức ra mắt khán giả Thủ đô. Đây là vở diễn dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nơi chứng kiến những rung động e ấp đầu đời của tuổi học trò

Nguyễn Nhật Ánh được đông đảo độc giả biết đến là một nhà văn giàu nội lực, đặc biệt thành công với các tác phẩm dành cho tuổi trẻ. Những câu chuyện của ông được kể lại với bút pháp trong sáng, dung dị, hóm hỉnh, trình bày dưới góc nhìn của một người trẻ, sinh động và hấp dẫn người đọc như kể về chính tuổi thơ và quãng đời học trò của mình.

"Trại hoa vàng" là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Nhật Ánh, vẫn không ngừng làm say mê nhiều thế hệ độc giả trẻ từ khi ra đời cho đến nay. Việc Nhà hát Tuổi trẻ đưa "Trại hoa vàng" lên sân khấu là một tin vui đối với khán giả yêu nghệ thuật, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc đẹp.

"Trại hoa vàng" là nơi chứng kiến những rung động đầu đời của Chuẩn và Cẩm Phô.

"Trại hoa vàng" là nơi chứng kiến những rung động đầu đời của Chuẩn và Cẩm Phô.

Chuyện kịch lấy bối cảnh về trại hoa vàng của Chuẩn – cậu học trò cấp 2 mơ mộng, ham chơi nhưng yêu cái đẹp, có thú chơi hoa và ca hát, trồng riêng cho mình một trại hoa đầy màu sắc. Chuẩn có học lực làng nhàng nhưng bất ngờ thi đậu vào một trường cấp 3 danh tiếng với sự ngạc nhiên, sửng sốt và vui mừng của gia đình.

Từ đây, Chuẩn gặp và kết thân với một nhóm bạn nữ nghịch ngợm trong lớp gồm Liên "móm", Thùy Dương và Cẩm Phô. Trong đó có Cẩm Phô là một cô gái hiền lành, dễ thương, luôn bảo vệ cậu khỏi những trò trêu chọc của "Liên móm". Nhờ vào hai người bạn thân "Phú ghẻ" và Cường học chung từ cấp 2, Chuẩn và Cẩm Phô trở thành một cặp.

Trại hoa của Chuẩn là nơi chứng kiến những rung động e ấp đầu đời, tình cảm học trò khe khẽ, trong sáng vô tư, những cuộc xung đột, mâu thuẫn kịch liệt giữa Chuẩn và người bố cộc cằn nhưng hết mực yêu con, sự trưởng thành của những đứa trẻ lớn dần lên theo hành trình của câu chuyện và khép lại bởi thông điệp "Đam mê là khởi nguồn của mọi ước mơ, những ngày tháng vui buồn, nghịch ngợm, ngây ngô của tuổi học trò là tài sản vô giá của cuộc đời mỗi người, đồng hành cùng chúng ta vượt qua mọi khó khăn để có con đường đi riêng cho mình".

Bản chuyển thể đầy lay động và giàu sức sống

Nội dung vở kịch "Trại hoa vàng" được dàn dựng bám sát tối đa so với cốt truyện nguyên tác, khiến cho tổng thể vở diễn là một câu chuyện đẹp đẽ, lung linh như nó vốn như vậy qua từng trang sách của tác giả, mang đến những trải nghiệm gần gũi, chân thực ngay cả với những người chưa từng đọc truyện gốc.

Đối với khán giả đã đọc truyện dài "Trại hoa vàng", bản diễn sân khấu hóa của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ là cảm nhận thú vị, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm khi những nhân vật của Nguyễn Nhật Ánh được hiện hữu trên khấu, đầy lay động và giàu sức sống.

"Trại hoa vàng" được kỳ vọng sẽ là một tấm vé đưa khán giả trở về ký ức thanh xuân rực rỡ với những cảm xúc rưng rưng, chân thật nhất của mỗi người.

Đạo diễn – NSƯT Ánh Tuyết chia sẻ: "Việc dàn dựng một vở diễn sân khấu dành cho lứa tuổi học trò với những lát cắt tâm lý đa dạng là một thách thức với bất kỳ đạo diễn nào, ngoài việc nỗ lực giải mã và đưa lên sân khấu trọn vẹn tinh thần của nguyên tác văn học, bản diễn sân khấu "Trại hoa vàng" của Nhà hát Tuổi trẻ đã tạo nên một không gian tràn ngập hoa lá và ánh sáng, đưa khán giả lập tức đắm mình vào thế giới mộng mơ đầy hoài niệm sau cánh cửa khán phòng.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo sôi động đã liên tục đánh thức giác quan người xem, sự tương tác giữa những phân cảnh điện ảnh và sân khấu cũng được tận dụng để tối đa hóa trải nghiệm. Trại hoa vàng được kỳ vọng sẽ là một tấm vé đưa khán giả trở về ký ức thanh xuân rực rỡ với những cảm xúc rưng rưng, chân thật nhất của mỗi người".

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Chí Trung cho biết: "Sau nhiều năm, Nhà hát Tuổi trẻ lại tiếp tục khai thác và dàn dựng những vở diễn hướng tới khán giả học sinh, sinh viên. Với thế mạnh vốn có của mình, Nhà hát lâu nay đã đáp ứng rất tốt phân khúc khán giả nhỏ tuổi với những vở diễn dành cho thiếu nhi hàng năm, vở diễn "Trại hoa vàng" sắp ra mắt sẽ là cơ hội tốt để Nhà hát tiếp tục chinh phục và mở rộng thêm đối tượng khán giả của mình, qua đó mang nghệ thuật tiếp cận gần hơn với công chúng ở nhiều lứa tuổi. Đó cũng chính là sứ mệnh của Nhà hát Tuổi trẻ trong hơn 40 năm qua".

Vở diễn "Trại hoa vàng" sẽ có sự góp mặt của lực lượng hùng hậu các diễn viên trẻ tài năng: Quang Trọng, Yến My, Du Ka, Lệ Quyên, Huy Hoàng, Hoàng Trang, Hải Ninh, Thiên Hà, Hương Ly…cùng tập thể ca sĩ, diễn viên múa của Nhà hát Tuổi trẻ. Các buổi diễn sẽ được thực hiện theo quy chuẩn đảm bảo giãn cách xã hội và các biện pháp phòng dịch Covid.

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/trai-hoa-vang-vo-kich-hua-hen-dua-khan-gia-ve-thanh-xuan-ruc-ro-voi-nhung-rung-dong-dau-doi-112916.html