Trại hè Thanh Đa thu hút khoảng 5.300 em học sinh tham gia mỗi năm

Trại hè Thanh Đa được hình thành từ năm 1979, mỗi năm trại hè này thu hút từ 4.500 – 5.300 em nhỏ tham gia sinh hoạt với nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích.

Đây là trại hè đặc thù của TP Hồ Chí Minh dành cho đối tượng là con công nhân, viên chức, lao động là con ngoan, trò giỏi, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Trại hè này do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hàng năm.

Mỗi năm trại hè Thanh Đa thu hút khoảng 5.300 em học sinh tham gia sinh hoạt, vui chơi. Ảnh: CTV

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, cho biết nhằm góp phần chăm lo và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho con công nhân, viên chức, lao động thành phố trong những ngày hè, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giáo dục truyền thống, định hình lối sống lành mạnh cho các em, đơn vị đã hối hợp với Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh và Nhà nghỉ khách sạn công đoàn Thanh Đa tổ chức Trại hè Thanh Đa từ tháng 6/1979 và duy trì thường niên cho đến nay.

Đây được xem là sân chơi để các em trại sinh cùng tìm hiểu về truyền thống của dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức về tình yêu quê hương đất nước, rèn luyện tính kỷ luật, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, khát vọng hướng đến tương lai, thực hiện nếp sống văn minh đô thị... Hoạt động được tổ chức vào mỗi dịp hè về, dành cho con của các công nhân, viên chức, lao động có thành tích học tập tốt, là cháu ngoan Bác Hồ, với độ tuổi từ 10 - 15 tuổi.

Tính đến nay, Trại hè Thanh Đa đã đón hơn 120.800 con công nhân, viên chức, lao động tham gia sinh hoạt, trung bình mỗi năm từ 4.500 – 5.000 em nhỏ tham gia, riêng 7 đợt của trại hè năm 2018 đã đón gần 5.300 em.

Các em đến với trại hè này được sinh hoạt và khám phá với những chủ để đặc biệt ấn tượng như: “Thành phố Đất phương Nam - 1998”, “Con Rồng cháu Tiên - 2000”, “Người chủ nhỏ thành phố chào Seagame - 2003”, “Tiếp bước Điện Biên - 2004”, “Tự hào Thành phố của em - 2005”, Vì thành phố văn minh - 2008”, “Hội Long Trì - 2010”, “Trẻ em hôm nay, Thế giới ngày mai - 2011”, “Tự hào biển đảo quê hương - 2013", “Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên - 2014", “Thiếu nhi thành phố Bác - 2017"...

Theo ban tổ chức, những nội dung sinh hoạt của các em luôn chú trọng và hướng đến các bài học, thực hành về kỹ năng xã hội, về giáo dục đạo đức lối sống, các bài tập rèn luyện sức khỏe, các hoạt động sinh hoạt giúp các em thêm tự tin, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu vươn lên… Các nội dung sinh hoạt còn hướng đến các bài học, thực hành về kỹ năng xã hội, về giáo dục đạo đức lối sống, các bài tập rèn luyện sức khỏe, các hoạt động sinh hoạt giúp các em thêm tự tin, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu vươn lên…

Ngoài ra, các nội dung sinh hoạt còn được lồng ghép với chủ đề sinh hoạt hè hàng năm của thành phố, gắn với các sự kiện lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của đất nước, thành phố và thế giới. Vì vậy, sau mỗi đợt tích cực tham gia sinh hoạt tại trại hè, các em thiếu nhi đã mở rộng thêm kiến thức văn hóa, xã hội để khi trở về nhà thực sự chăm ngoan, hiếu thảo hơn.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/trai-he-thanh-da-thu-hut-khoang-5300-em-hoc-sinh-tham-gia-moi-nam-20180731062912442.htm