Trai Hà thành cởi trần vật cầu đầu Xuân

Quả cầu bằng gỗ mít được tiện tròn nặng hơn 20 kg các thanh niên trai tráng giành giật quyết liệt để đưa được về góc sân đội mình. Đây là trò chơi tại lễ hội Vật cầu Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức tại sân đình Thúy Lĩnh vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán hàng năm để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương (con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông) đồng thời thể hiện truyền thống thượng võ của dân tộc.

Hằng năm, lễ hội Vật cầu Thúy Lĩnh được tổ chức tại sân đình Thúy Lĩnh

Cầu được làm bằng gỗ mít tiện tròn nặng tới 20 kg được các thanh niên quyết liệt giành lấy quả cầu đưa về hố của đội mình

Trong sân có 8 thanh niên trai tráng đại diện cho 4 đội chơi cùng nhau cướp quả cầu gỗ nên ngoài sức lực thì cần cả sự đoàn kết ý chí của thành viên mỗi đội

Quả cầu được mang về hố giữa vòng vây của đối phương

Sự đeo bám quyết liệt luôn diễn ra

Mỗi trận đấu sẽ được diễn ra trong vòng 40 phút để tìm đội có số điểm cao nhất

Mọi người đều cố gắng mang về điểm số cho đội của mình

Một thanh niên kiệt sức sau pha tranh cướp cầu

Các trai làng thi đấu quyết liệt nhưng rất vui vẻ và lịch sự, không xảy ra tình trạng quá ăn thua hay cay cú

Một pha nỗ lực ghi điểm

Rất đông người dân đến cổ vũ cho các đội thi đấu

Sau nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều cản phá của đối thủ, cuối cùng một cầu thủ của đội đai đỏ cũng mang được cầu đặt về hố của đội mình

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/trai-ha-thanh-coi-tran-vat-cau-dau-xuan/798744.antd