Trại giam Thủ Đức: Phạm nhân xếp loại kém hàng năm liên tục giảm mạnh

Chiều 14-7, Trại giam Thủ Đức (Tổng cục VIII, đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 2330/KH-C81-C86 ngày 22-7-2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục VIII về việc giáo dục phạm nhân thường xuyên vi phạm Nội quy, xếp loại kém ở các trại giam.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận; đại diện lãnh đạo một số trại giam lân cận...

Trại giam Thủ Đức đóng trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, giáp ranh hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện trại có quy mô giam giữ gồm 8 phân trại, và 3 khu sản xuất, đối tượng quản lý rất đa dạng, phức tạp, tính chất nguy hiểm và manh động cao.

Thiếu tướng Phan Xuân Sơn trao Bằng khen cho Đại tá Lê Bá Thụy, ghi nhận kết quả công tác giáo dục phạm nhân của Trại giam Thủ Đức.

Thiếu tướng Phan Xuân Sơn trao Bằng khen cho Đại tá Lê Bá Thụy, ghi nhận kết quả công tác giáo dục phạm nhân của Trại giam Thủ Đức.

Theo Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức cho biết, Trại giam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục VIII. Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn sát sao chỉ đạo kịp thời mọi mặt công tác, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết nói chung, Nghị quyết số 02/NQ/ĐU và Kế hoạch 2330 nói riêng.

Tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trình độ của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao hơn trước nên có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và giáo dục phạm nhân.

Môi trường giáo dục trong trại giam ngày càng được cải thiện, nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, khám chữa bệnh và nếp sống vệ sinh của phạm nhân ngày càng được đảm bảo.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân ngày đầy đủ hơn đã động viên, khích lệ phạm nhân thi đua học tập, cải tạo tốt.

Thiếu tướng Phan Xuân Sơn phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Với phương pháp giáo dục “mưa dầm thấm lâu”, bền bỉ, kiên trì, có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp nhiều biện pháp tác động giữa các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, những tổ đội, cá nhân, tập thể có liên quan, tất cả đã tác động đến phạm nhân từ suy nghĩ, nhận thức đến hành động, kết quả giáo dục phạm nhân thường xuyên vì phạm nội quy, xếp loại kém đã có bước chuyển biến đột phá, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân toàn trại.

Từ đó, phạm nhân xếp loại kém hàng năm liên tục giảm mạnh, từ năm 2013 chiếm 15,07%; năm 2014 chiếm 5,61%; năm 2015 chiếm 3,49%; năm 2016 chiếm 2,78% và năm 2017 chỉ còn 1,65%, quý I/2018 xếp loại kém chiếm 1,31%.

Những con số trên đã minh chứng cho kết quả công tác giáo dục phạm nhân nói chung, đối tượng thường xuyên vi phạm nội quy trại giam, xếp loại cải tạo kém nói riêng.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trai-giam-thu-duc-pham-nhan-xep-loai-kem-hang-nam-lien-tuc-giam-manh-501450/