Trại giam Thủ Đức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 2/4, Trại giam Thủ Đức, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục CSQLTG-CSGDBB-TGD) - Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đơn vị (1976-2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đến dự Lễ có đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục CSQLTG-CSGDBB-TGD; cùng đại diện lãnh đạo các một số đơn vị chức năng cùng CBCS Trại giam Thủ Đức qua các thời kỳ.

Trại giam Thủ Đức tiền thân là Trại cải tạo Hàm Tân - Trại Quản lý cải tạo phạm nhân Thủ Đức (ký hiệu Z30D, hiện đóng quân tại xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận).

Theo Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức, 45 năm qua từ chỗ chỉ có 4 phân trại với gần 4.000 phạm nhân, đến nay đã có 8 phân trại và 8 đội nghiệp vụ, thường xuyên quản lý từ 6.000 đến 7.000 phạm nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng tập thể Trại giam Thủ Đức.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng tập thể Trại giam Thủ Đức.

Và 45 năm qua, Trại đã phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giam giữ, quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; đấu tranh phòng chống tội phạm… Tích cực, chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ phạm nhân, bảo vệ tuyệt đối an toàn trại giam trong mọi tình huống, xây dựng môi trường giáo dục, cải tạo ngày càng nhân văn, nhân đạo, góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đại tá Lê Bá Thụy.

Với những thành tích nổi bật đạt được trong những năm qua, tập thể đơn vị đã hai lần vinh dự được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới và đón nhận nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ngành trao tặng; có 3 cá nhân vinh dự được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND...

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục CSQLTG-CSGDBB-TGD nhiệt liệt chúc mừng thành tích xuất sắc của toàn thể lãnh đạo, CBCS Trại giam Thủ Đức. Đồng thời, mong muốn CBCS Trại giam Thủ Đức tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Hùng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trại giam Thủ Đức; trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, Trung tướng Lê Minh Hùng cũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho Trung tá, Y sĩ Nguyễn Quang Ánh, cán bộ y tế của Trại; Trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 5 cá nhân…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, và 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp, kết hợp chỉ đạo xây dựng bảo vệ ANTT và TTATXH tại địa phương.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trai-giam-thu-duc-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-636107/