Trại giam IK-6: Nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất ở Nga

Trại giam IK-6 ở Sol-Iletsk, tỉnh Orenburg (Liên bang Nga) thường được biết đến với tên gọi Cherny Delfin (Cá heo đen) là nhà tù có chế độ giam giữ nghiêm ngặt nhất. Các phạm nhân ở đây chỉ được ra tù sau khi… chết.

Phạm nhân Vladimir Nikolaev

Phạm nhân Vladimir Nikolaev

Có 3.000 nạn nhân bị giết hại

IK-6 đang giam giữ khoảng 900 phạm nhân và có khả năng tiếp nhận gấp đôi con số này. Các phạm nhân ở đây là những kẻ giết người hàng loạt, ăn thịt người, những đối tượng khủng bố và thành lập tổ chức tội phạm… Tổng số nạn nhân bị chúng sát hại là khoảng 3.000 người.

Vladimir Nikolaev (SN 1959) là một trong những phạm nhân khét tiếng nhất ở IK-6. Sau khi mãn hạn tù về các tội trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản, năm 1996, hắn trở về nhà ở thành phố Novocheboksarsk (Cộng hòa Chuvashia thuộc Nga). Do vợ đưa con trai về nhà ngoại nên Vladimir sống một mình trong căn hộ cũ và hắn đã gây ra tội ác tày trời. Trong lúc uống rượu, hắn giết bạn, phân xác nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào túi để sau đó đem đi phi tang. Sau khi bị bắt, Vladimir thừa nhận hành vi phạm tội và đã bị kết án tử hình vào tháng 7-1997. Nhưng do Chính phủ Nga quyết định hoãn thi hành án tử hình nên hình phạt được chuyển thành tù chung thân. Kết quả là Vladimir đã thoát chết.

Cùng thụ án tại IK-6 còn có Oleg Rylkov (SN 1966), kẻ đã cưỡng hiếp 37 bé gái vị thành niên và giết 4 người (3 trẻ em, 1 phụ nữ) tại Tolyatti, tỉnh Samara. Nạn nhân đầu tiên bị Oleg giết hại là một bé trai 7 tuổi. Vào tháng 2-1996, hắn dụ nạn nhân này đi chơi và dùng dao đâm vào người cậu bé hàng chục nhát, sau đó cắt bỏ bộ phận sinh dục, tai của nạn nhân. Ngoài ra, ở đây còn giam giữ Vadim Ershov - kẻ sát hại 19 người ở vùng Krasnoyarsk hay Vladimir Mukhankin - kẻ đã giết 8 người ở tỉnh Rostov.

Không thể trốn thoát

Một vài kẻ khủng bố bị giam giữ tại IK-6 có thể kể tới là Isa Zaynudinov (80 tuổi). Năm 1999, hắn đã tham gia vụ đánh bom tòa chung cư ở Dagestan khiến 64 người chết. Hay như Tamarlan Aliyev (55 tuổi) - kẻ thực hiện vụ đánh bom khủng bố vào năm 1998 ở Dagestan làm 19 người chết, hơn 90 người bị thương. Hoặc cựu sinh viên Oleg Kostarev - kẻ thực hiện vụ đánh bom tại chợ Cherkizovsky (chợ Vòm) ở Mátxcơva vào năm 2006 khiến 14 người chết, 61 người bị thương…

Các phạm nhân tại IK-6 đều phải tuân thủ nghiêm ngặt thời gian biểu. Họ phải dậy vào lúc 6h. Cán bộ quản giáo bắt đầu công tác kiểm tra vào lúc 8h. Khi cửa các phòng giam mở ra, phạm nhân phải úp mặt vào tường, đưa 2 tay ra sau lưng, nâng tay lên cao và hướng lòng bàn tay ra ngoài. Việc kiểm tra phòng giam chỉ được bắt đầu khi phạm nhân đã bị còng tay. Phạm nhân phải ngủ dưới ánh sáng đèn điện bật suốt ngày đêm, đầu hướng ra cửa, không được trùm chăn kín đầu.

Mọi hành động của phạm nhân bị giám sát chặt chẽ 24/24h. Tất cả các phòng giam ở IK-6 đều được trang bị camera an ninh và những phạm nhân nguy hiểm nhất sẽ bị áp dụng chế độ biệt giam. Do đó, đối với phạm nhân ở IK-6, việc trốn thoát là không thể. Có nhiều người đã làm đơn xin được tha tù trước thời hạn, nhưng tất cả yêu cầu của họ đều không được giải quyết. Các phạm nhân chỉ được ra khỏi IK-6 trong trường hợp duy nhất - sau khi chết.

Hoàng Tuất (Theo Lenta)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/trai-giam-ik6-noi-giam-giu-nhung-ten-toi-pham-nguy-hiem-nhat-o-nga/810616.antd