Trai đẹp người Czech lập siêu phẩm từ giữa sân khiến Scotland 'thất thần' tại EURO 2020: Là 'truyền nhân của Ibrahimovic', giá trị chuyển nhượng tăng gấp 6 lần trong 1 năm nhưng tiếc là 'hoa có chủ'

Không phải tự nhiên mà Patrik Schick có thể tạo nên một siêu phẩm tuyệt đẹp vào lưới Scotland tối qua. Bởi trước đó, thần đồng bóng đá này từng được gọi là 'truyền nhân của Ibrahimovic'.

Trong trận đấu giữa CH Czech và Scotland thuộc khuôn khổ bảng D tối ngày 15/6 (giờ Việt Nam), người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã được chiêm ngưỡng một siêu phẩm mãn nhãn từ khoảng cách không tưởng: 45,5 m.

Phút thứ 52, tiền vệ người Czech Patrik Schick bất ngờ phản công sau đường chuyền cẩu thả của đối phương. Nhận thấy thủ môn của Scotland đã đi quá xa khung thành, tiền đạo mang áo số 10 không chờ đồng đội băng lên hỗ trợ mà tự mình thực hiện cú sút từ giữa sân bằng chân trái.

Siêu phẩm bàn thắng của Patrik Schick vào lưới Scotland tại Euro 2020

Trái bóng tạo thành một đường cong hoàn hảo, vòng ra xa và rơi thẳng vào góc cao nhất của khung thành, khiến mọi nỗ lực cản phá của thủ môn David Marshall trở nên vô nghĩa. Toàn bộ khán giả trên sân Hampden Park đã ngỡ ngàng không thốt nên lời khi chứng kiến khoảnh khắc “thần sầu” này.

Siêu phẩm của Schick là bàn thắng có cự ly xa thứ hai trong lịch các VCK EURO. Theo nhiều người, đây sẽ là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất của giải đấu năm nay.

Ngoài bàn thắng không tưởng trên, Patrik Schick còn lập công trước đó trong hiệp 1, giúp CH Czech giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Scotland. Màn trình diễn xuất sắc này cũng đủ để Schick giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Giá trị chuyển nhượng tăng gấp 6 lần trong 1 năm

Patrik Schick sinh năm 1996 tại Prague (CH Czech). Sở hữu chiều cao 1m87, anh được đánh giá là tiền đạo số 1 của nền bóng đá nước này.

Schick từng có thời gian rèn luyện tại Học viện bóng đá Sparta Prague nổi tiếng nhất CH Czech. Sau khi tốt nghiệp, anh chơi cho đội bóng này một thời gian, trước khi bị đem cho Bohemians 1905 mượn vào năm 2015.

Ở tuổi 19, Schick đã có đến 28 lần ra sân và 7 bàn thắng. Thành tích ấn tượng này đủ để thuyết phục CLB Sampdoria bỏ ra 5 triệu euro đưa anh về chơi tại giải Serie A một năm sau đó.

Dưới màu áo của CLB mới, Schick tỏa sáng với 11 bàn thắng sau 32 lần ra sân trong mùa giải 2016/17. Từ một thần đồng ở giải quốc nội nhỏ, chàng trai này đã trở thành ngôi sao mới khiến cả Serie A phát “cuồng” khi mới chỉ 21 tuổi. Tờ báo thể thao hàng đầu nước Mỹ Bleacher Report từng phải giật tít "Cả thế giới nằm dưới chân Schick" khi nói về anh.

Dấu ấn mà Schick để lại lớn tới mức Juventus không muốn đánh mất đánh mất viên ngọc quý này. “Bà đầm già thành Turin” sẵn sàng bỏ ra tới 30 triệu euro - gấp 6 lần giá trị trước đó của cầu thủ người Czech - để chiêu mộ anh về CLB.

Khi thương vụ tưởng chừng như sắp đi tới hồi kết, biến cố bất ngờ xảy ra. Schick không thể vượt qua hai bài kiểm tra y tế tại Juventus, do CLB này lo ngại tài năng triển vọng này gặp vấn đề về tim mạch.

Lỡ hẹn với Juventus, Schick quyết định chuyển tới AS Roma dưới dạng hợp đồng cho mượn vào mùa hè năm 2017. Tổng số tiền mà CLB này phải bỏ ra để có được cầu thủ người Czech là 42 triệu bảng Anh - phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính họ.

Thế nhưng, Schick lại không tỏa sáng như kỳ vọng khi chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn sau 58 lần ra sân. Để cứu vãn sự nghiệp mới chớm nở, anh tới Đức vào mùa hè 2019 với hy vọng sẽ tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình.

Tại giải Bundesliga, Schick đã tự tay vẽ lại cuộc đời bằng hai năm thi đấu xuất sắc trong màu áo RB Leipzig (2019/20) và Bayer Leverkusen (2020/21). Anh lần lượt ghi được 19 và 13 bàn thắng trong hai mùa giải liên tiếp, nhờ đó tìm thấy tự tin để chuẩn bị cho EURO 2020.

"Truyền nhân của Ibrahimovic"

Bàn thắng từ giữa sân của Schick tối qua khiến người hâm mộ nhớ về siêu phẩm một thời của Zlatan Ibrahimovic - huyền thoại bóng đá người Thụy Điển nổi tiếng với những phát ngôn ngông cuồng. Năm 2012, trong trận giao hữu giữa Thụy Điển - Anh, “lão tướng” này đã thực hiện một cú vô lê tuyệt đẹp từ khoảng cách 25 m.

Tuy nhiên, bàn thắng từ giữa sân của Schick hoàn toàn không phải là một cú sút ăn may, mà có tính toán. Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo mang áo số 10 của CH Czech cho biết mình đã quan sát kỹ thói quen của đối thủ suốt cả hiệp 1.

“Vâng, tôi đã nhìn thấy anh ấy ra khỏi vị trí. Tôi đã để ý trong hiệp 1 và chờ thời cơ. Tôi biết thủ môn đang ở rất cao và khi bóng đến, tôi đã lướt nhìn xem và thấy anh ấy đã ra ngoài vòng cấm. Vì vậy tôi đã thử. Đó là một bàn thắng đẹp”, Schick cho biết.

Có thể thấy, sự liều lĩnh của Schick cũng có nét tương đồng với sự ngông cuồng của Ibrahimovic. Tình cờ thay, Ibrahimovic cũng là người Schick vô cùng ngưỡng mộ từ bé.

Phó Chủ tịch Juventus Pavel Nedved từng nói, ở Schick có dáng dấp của “lão tướng” Ibrahimovic. Nhờ lời nhận xét này, anh được mệnh danh là “truyền nhân của Ibrahimovic” hay “Tiểu Zlatan”.

"Cậu ấy khiến tôi nhớ lại Ibra trong những ngày đầu đặt chân tới Juventus. Lúc đó Ibra cũng chẳng phải là một cầu thủ cơ bắp như bây giờ”, ông nói.

"Sau này khi cơ bắp đã được gia tăng, Ibra đã nhanh chóng trở thành một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới. Schick có lối chơi rất giống Ibra, cậu ấy có đôi chân ảo diệu, cao và rất nhanh. Nếu Schick có thể duy trì những tiến bộ hiện có, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới."

Cầu thủ người Czech cũng thừa nhận rằng mình chịu nhiều ảnh hưởng từ lối chơi bóng của thần thượng, nhưng khiêm tốn nói rằng người như Ibrahimovic mãi mãi sẽ chỉ một mà thôi.

Cuộc sống hạnh phúc bên ngoài sân cỏ

Sau siêu phẩm bàn thắng hôm qua, Patrik Schick là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Sở hữu vẻ điển trai đầy nam tính cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ, cầu thủ này dễ lọt vào tầm ngắm của chị em yêu bóng đá.

Đôi mắt xanh hớp hồn fan nữ của Patrik Schick

Dù vậy, tiền đạo người Czech thật ra là “hoa đã có chủ”. Anh mới kết hôn với Hana Behounkova - người bạn gái lâu năm của mình - vào năm 2020. Cô cũng được đông đảo người hâm mộ theo dõi trên Instagram, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và tươi tắn của mình.

Hana Behounkova

Tháng 10 cùng năm, cặp đôi “trai tài gái sắc” này đã chào đón con gái đầu lòng Victoria. Trên sân cỏ, Schick thường xuất hiện với hình ảnh dũng mãnh và máu chiến, nhưng khi về nhà, anh lại trở thành một ông bố đảm đang kiểu mẫu. Tiền đạo của CH Czech thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc, vui đùa với con trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Schick còn có một cô chị gái cũng nổi tiếng không kém là Kristyna Schickova - hiện đang là người mẫu nổi trội tại Mỹ. Cô thường đến sân xem thi đấu và từng mặc áo đấu của Samdoria, đội bóng cũ của em trai.

Kristyna Schickova

(Tổng hợp)

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/trai-dep-nguoi-czech-lap-sieu-pham-tu-giua-san-khien-scotland-that-than-tai-euro-2020-la-truyen-nhan-cua-ibrahimovic-gia-tri-chuyen-nhuong-tang-gap-6-lan-trong-1-nam-nhung-tiec-la-hoa-co-chu-42021156133810172.htm