Trái đất không lo quá tải dân số

Các chuyên gia ước tính, trong vòng 50 năm nữa, dân số thế giới sẽ bắt đầu sụt giảm.

Trong vòng 50 năm nữa, dân số thế giới bắt đầu sụt giảm.

Trong vòng 50 năm nữa, dân số thế giới bắt đầu sụt giảm.

Các nhà khoa học nhận thấy rằng, đến khoảng năm 2060, trên Trái đất sẽ xuất hiện thêm 2 tỷ người nữa. Chỉ trong vài ba thập kỷ tiếp sau đó, dân số thể giới giảm do sự sụt giảm tỷ lệ sinh. Một số quốc gia như Nhật Bản hay Italy, dân số giảm mất một nửa. Rất khó dự đoán xu hướng này ảnh hưởng như thế nào đến hành tinh của chúng ta.

Có thể giả thiết rằng, dân số giảm thì nhu cầu về thức ăn sẽ giảm và môi trường sẽ không bị "quá tải". Tuy nhiên thực tế còn đáng buồn hơn

"Giảm thiểu dân số là tin tốt lành đối với hiện tượng phát thải carbon dioxide và đối với hệ thống dinh dưỡng, nhưng nó không là kịch bản tốt đối với xã hội nói chung. Những thách thức về kinh tế xuất hiện khi xã hội gặp khó khăn về phát triển kinh tế với số lượng người lao động và người đóng thuế giảm; còn khả năng của các quốc gia trong lĩnh vực sản xuất của cải cần thiết cho bảo trợ xã hội và chăm sóc y tế người cao tuổi sẽ bị hạn chế" - ông Stein Emil Vollset, Chuyên gia về Thống kê sinh học ở Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe IHME (Washington, Mỹ) cho biết như vậy.

Nhóm của Vollset đã sử dụng dữ liệu thu thập trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2017 ( Global Burden of Disease Study 2017) với sự tham gia của Tổ chức Y tế thế giới, Ngân hàng thế giới, ĐH Harvard (Mỹ)… để đánh giá sự gia tăng dân số.

Các nhà khoa học dự báo đến năm 2064 dân số thế giới tăng đến 9,7 tỷ người. Đến cuối thế kỷ 21 giảm xuống mức 8,8 tỷ. Những con số này khác xa với những kết quả dự báo khác trong những năm gần đây (thậm chí dự báo đến năm 2100 dân số thế giới là 12,3 tỷ người).

Những kết quả này không chỉ là sự cập nhật dân số thế giới trong những thập niên gần đây. Các nhà nghiên cứu mô tả bản đồ biến động mật độ dân cư và những thay đổi đột ngột trong thành phần quốc tịch tại những quốc gia khác nhau.

Hiện giờ, tại các quốc gia thuộc châu Phi Hạ Sahara, tính trung bình cứ 1 phụ nữ thì có khoảng 4,7 ca sinh nở. Tuy nhiên, theo mô hình mới nhất nói trên, tỷ lệ này sẽ giảm xuống 1,8 ca sinh/1 người mẹ vào năm 2100.

Dân số Nhật Bản sẽ giảm từ 128 triệu người (năm 2017) xuống còn 60 triệu (năm 2100). Thậm chí dân số Trung Quốc sẽ giảm xuống dưới 1 tỷ người (cụ thể: Khoảng 730 triệu người).

Theo Nauka

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trai-dat-khong-lo-qua-tai-dan-so-1595573463141.html