Trái Đất có một dạng sống mới, trú ẩn ở nơi nóng hơn nước sôi

Tách biệt hẳn với các dạng sống từng biết trên Trái Đất, các sinh vật bí ẩn này trú ẩn sâu dưới lòng đất và sẽ chết nếu tiếp xúc với nhiệt độ phù hợp với sự sống.

Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát hiện ra dạng sống chưa từng biết này ở nơi sâu 1,2 km so với đáy biển, nóng đến 120 độ C. Đó là vùng hút chìm Nankai Trough ngoài khơi Cape Muroto, Nhật Bản.

Hình ảnh trên kính hiển vi cho thấy các vi sinh vật bí ẩn trong lõi trầm tích - Ảnh: JAMSTEC/IODP

Hình ảnh trên kính hiển vi cho thấy các vi sinh vật bí ẩn trong lõi trầm tích - Ảnh: JAMSTEC/IODP

Đó là những vi sinh vật kỳ lạ, đã được đưa lên bằng cách dùng siêu tàu biển sâu Chinkyu của Nhật Bản khoan sâu 1.180 m vào đáy biển, lấy lên một lõi trầm tích nóng bỏng. Theo tiến sĩ Fumio Inakagi từ Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Khoa học Mũi khoan đại dương và Viện Kochi về khoa học công nghệ Trái Đất (JAMSTEC - Nhật Bản), thành viên nhóm nghiên cứu, điều ngạc nhiên nhất là thay đổi của nhóm vi sinh vật này ở tầng trầm tích "dễ sống" hơn của lõi khoan.

"Mật độ vi sinh vật giảm xuống ở nhiệt độ khoảng 45 độ C" - tiến sĩ Inakagi tiết lộ.

Phân tích ở cấp độ tế bào cho thấy các vi sinh vật này còn có khả năng "ngủ đông" bao nhiêu tùy thích khi môi trường xung quanh thay đổi theo hướng bất lợi cho chúng, sau đó "sống lại" khi mọi thứ trở nên thuận lợi hơn. Điều đó giúp chúng có thể tồn tại rất lâu theo hoạt động địa chất của Trái Đất mà không bị tuyệt chủng như các sinh vật khác!

"Ở ranh giới dưới của sinh quyển, giới hạn gây chết người lại cùng tồn tại song song với các cơ hội sinh tồn. Chúng tôi đã không mong đợi điều đó" - các tác giả cho biết. Họ cũng đã xác định được "thức ăn" của các vi khuẩn này, chính là vật liệu hữu cơ lắng đọng trong trầm tích biển.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Science này nhấn mạnh phát hiện về lớp sinh vật "địa ngục" này là rất quan trọng để định hướng lại các cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh: rõ ràng có những dạng sống không cần những gì con người chúng ta cần để sống, mà lại ưu thích những điều kiện không tưởng. Nếu chỉ chú tâm vào các hành tinh sở hữu nước và nhiệt độ "phù hợp với sự sống" như chúng ta tin tưởng trước đây, chúng ta có thể bỏ sót nhiều thế giới thú vị.

Theo Anh Thư/Người lao động

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/trai-dat-co-mot-dang-song-moi-tru-an-o-noi-nong-hon-nuoc-soi/20201214090540020