Trái cây Việt có thể xuất khẩu sang Mỹ trở lại

Giai đoạn kiểm dịch này vốn bị gián đoạn do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên từ tháng 3, Mỹ yêu cầu nhân viên bản xứ phải quay về nước. Từ đó, trái cây Việt Nam tắc đường sang Mỹ do thiếu nhân viên kiểm dịch.

Ngày 25/9, tại buổi họp báo thông tin về công tác kiểm dịch thực vật xuất khẩu trái cây sang Mỹ, đại diện Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) cho biết hiện chuyên gia đã hết thời gian cách ly sau nhập cảnh và đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục việc tại nhà máy chiếu xạ trái cây Sơn Sơn.

Khơi thông xuất khẩu trái cây sang Mỹ trở lại.

Khơi thông xuất khẩu trái cây sang Mỹ trở lại.

Trước đó, từ ngày 20/3, chuyên gia kiểm dịch Mỹ về nước do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới việc xuất khẩu trái cây tươi sang Mỹ.

Khi chuyên gia APHIS quay lại Việt Nam, phần kiểm dịch được giao cho nhân viên đại sứ quán Mỹ kiêm nhiệm thông qua tập huấn từ xa để đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến việc xuất khẩu trái cây.

"Trái cây của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ so với cùng kỳ 2019 giảm không đáng kể. Năm ngoái đến thời điểm này chúng ta xuất khẩu hơn 6 ngàn tấn thì đến thời điểm này đã xuất khẩu hơn 5 ngàn tấn. Với việc chuyên gia Mỹ đã cử chuyên gia sang giám sát thì trái cây sẽ xuất khẩu tăng hơn trong thời gian tới", ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết.

Năm 2019, thương mại song phương về nông sản thực phẩm giữa Việt Nam và Mỹ đạt mức 8 tỷ USD trong khi 25 năm trước chỉ mới ở mức 200 triệu USD.

Đối với trái cây tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, 2 bên đang thực hiện chương trình kiểm tra trước xuất khẩu với 6 loại quả tươi là: Thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, vú sữa và xoài đạt kim ngạch khoảng 20 triệu USD/năm (khoảng 7.000 tấn trong năm 2019).

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trai-cay-viet-co-the-xuat-khau-sang-my-tro-lai-119359.html