Trái cây Tết sẽ khan hiếm!

Nhiều nhà vườn ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định năm nay trái cây Tết mất mùa…

Theo tìm hiểu của PV, nông dân trồng bưởi, xoài, thanh long ở khu vực phía Nam đang bước vào cao điểm chăm sóc vườn cho mùa Tết. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn đang rất lo lắng khi năng suất có thể sụt giảm trầm trọng.

 Nhiều vườn xoài cùa HTX Dịch vụ nông nghiệp cây ăn trái Đồi Sabi ra hoa trễ nên có thể không kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: MS.

Nhiều vườn xoài cùa HTX Dịch vụ nông nghiệp cây ăn trái Đồi Sabi ra hoa trễ nên có thể không kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: MS.

Ông Lại Hồng Chí, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp cây ăn trái Đồi Sabi (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) than vãn: “Xoài năm nay ra hoa trễ nên giờ trái mới chỉ bằng ngón tay, chắc không kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Cần thiết, bà con chấp nhận phải bán trái non thôi…”.

Theo ông Chí, do ảnh hưởng thời tiết thất thường, kể cả khi dùng thuốc xử lý trái cũng không cải thiện được năng suất. Với diện tích 100 ha xoài, nhưng đợt tháng 9 vừa qua HTX chỉ thu được gần 100 tấn trái, trong khi những năm trước phải thu cả ngàn tấn.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Lý, nông dân xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) cũng cho biết: “Hầu hết các vườn xoài cát Hòa Lộc ở đây đều mất mùa vì đúng đợt xoài ra bông thì bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Chưa kể, nhiều vườn xoài giống Đài Loan, giống Ba Mùa Mưa năng suất giảm mạnh, nông dân đang lo mất trắng tiền đầu tư”.

Hiện bưởi Tết nhiều vườn ở Đồng Nai đã chín sớm hơn 1 tháng so với mọi năm khiến các nhà vườn buộc phải cắt bán với giá hàng thường. Còn lại một số vườn bưởi chín ít vẫn đang nỗ lực xử lý kỹ thuật “neo trái” trong tâm thế phập phồng, lo lắng. Ảnh: MS.

Còn nông dân Trần Thị Phương Chi, chủ vườn bưởi ở xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) nói: “Bưởi Tết đã chín sớm hơn 1 tháng so với mọi năm khiến nhiều nhà vườn buộc phải cắt bán với giá hàng thường. Còn một số vườn bưởi chín ít thì bà con vẫn đang nỗ lực xử lý kỹ thuật “neo trái” trong tâm thế phập phồng, lo lắng”.

Cũng như nhiều hộ khác, vườn thanh long ruột đỏ của gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, thời điểm này hàng đêm đang thắp đèn để cây ra hoa, kết trái nghịch vụ sẵn sàng cho thu hoạch mùa Tết. Ông Hùng tâm sự: “Do gia đình tôi làm nghịch vụ nên chi phí sản xuất cao hơn vụ chính. Tuy nhiên, năm nay ngay cả những vườn trồng đạt, sản lượng trái thu hoạch cuối năm dự kiến cũng chỉ đạt 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Ông Hồ Hoàng Kha, Phó Giám đốc HTX Bưởi da xanh Sông Xoài cho biết: "Sông Xoài được xem là “thủ phủ” trồng bưởi da xanh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với khoảng 200 ha. Tuy nhiên, năm nay cả sản lượng và chất lượng bưởi da xanh của địa phương đều bị giảm mạnh. Theo ông Kha, vụ Tết Nguyên đán năm ngoái, sản lượng bưởi của toàn HTX đạt khoảng 500 tấn nhưng năm nay ước tính chỉ đạt khoảng 300 tấn.

MINH SÁNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trai-cay-tet-se-khan-hiem-d280007.html