Trái cây cao cấp giá rẻ ồ ạt về Việt Nam

Hiện nay, trên thị trường hoa quả Việt Nam xuất hiện vô vàn các loại trái cây nhập khẩu như: cam, táo, nho, quýt,... từ nhiều nước với giá bán siêu rẻ chỉ chưa tới 100.000 đồng/kg.

Hiện nay, trên thị trường hoa quả Việt Nam xuất hiện vô vàn các loại trái cây nhập khẩu như: cam, táo, nho, quýt,... từ nhiều nước với giá bán siêu rẻ. Chỉ chưa tới 100.000 đồng, người tiêu dùng có thể mua một kg các loại trái cây ngoại nhập từ Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nam Phi, Australia…

Theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả từ các nước trong tháng 2/2021 ước đạt 110 triệu USD, đưa tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2021 đạt 259 triệu USD (khoảng 5.957 tỷ), tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng trái cây từ Trung Quốc, Mỹ, Australia là chủ yếu.

Nhiều loại trái cây nhập khẩu như: Táo, nho, quýt,... đổ bộ về thị trường Việt với giá bán siêu rẻ. Ảnh: Zing

Nhiều loại trái cây nhập khẩu như: Táo, nho, quýt,... đổ bộ về thị trường Việt với giá bán siêu rẻ. Ảnh: Zing

Việc trái cây nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam với mức giá phải chăng tạo cơ hội cho người tiêu dùng được mua trái cây ngoại với giá tốt. Tuy nhiên, các loại trái cây này đang phần nào tạo áp lực, cạnh tranh với thị trường trong nước.

Chỉ trong 2 tháng, rau quả nhập khẩu về Việt Nam gần 6.000 tỷ đồng. Mặt hàng này không chỉ bày bán trong siêu thị, cửa hàng xịn mà còn đổ bộ chợ dân sinh, chợ cóc, ốt vỉa hè bán giá siêu rẻ.

Đặc biệt, một số siêu thị còn dành vị trí đẹp, bắt mắt để trưng bày các sản phẩm trái cây nhập ngoại với số lượng lớn. Hiện, cam Australia, nho, táo Mỹ, Pháp... là những sản phẩm bán khá chạy.

Bà Thu (Thanh Xuân, Hà Nội) trao đổi với Zing rằng khá bất ngờ vì tấm biển 1kg táo Mỹ giá chỉ hơn 30.000 đồng trong siêu thị. "Bình thường đi siêu thị thấy giá táo Mỹ thường vài trăm nghìn đồng/kg không ngờ nay lại có giá rẻ vậy nên tôi mua 5 kg về ăn dần", bà nói.

Hiện, trên chợ mạng cam Australia với giá bán siêu rẻ, dao động 12.000-20.000 đồng/kg. Ảnh: Zing

Tại siêu thị Big C Thăng Long cũng diễn ra chương trình giảm giá cực mạnh “Lễ hội trái cây nhập khẩu”. Cụ thể, cam Valencia Úc giá 39.900 đồng/kg cam, táo gala Mỹ chỉ có giá 39.900 đồng/kg, táo Envy size nhỏ có giá 89.900 đồng/kg, táo red delicious giá 35.900 đồng/kg, táo Pháp Story giá 69.900 đồng/kg...

Các tiểu thương bán hoa quả tại chợ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết vì giá rẻ nên sức mua sản phẩm nhập khẩu cao hơn hẳn các loại trái cây Việt. "Như táo Mỹ Envy size nhỏ trước đây tôi bán giá 120.000-150.000 đồng/kg nhưng năm nay chỉ 70.000-90.000 đồng/kg", chị nói thêm.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Hoàng Hải Nam - chuyên bán trái cây nhập cây ở Thanh Trì (Hà Nội) - thừa nhận, dịp này lượng trái cây nhập về tăng mạnh do nguồn cung dồi dào, giá cả vì thế cũng có xu hướng giảm sâu.

Nho xanh, nho đỏ Úc tràn dầy chợ truyền thống giá chỉ 70.000-110.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet

Đơn cử, nho đỏ Úc (quả tròn) trước kia giá dao động từ 180.000-250.000 đồng/kg tùy thời điểm thì nay giảm còn khoảng 110.000 đồng/kg. Hay cam Úc trước Tết vẫn 65.000-70.000 đồng/kg nay chỉ 30.000 đồng/kg. Các loại táo và nho nhập khẩu cũng giảm 20.000-40.000 đồng/kg.

Hải Yến

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/trai-cay-cao-cap-gia-re-o-at-ve-viet-nam-30352.html