Trái bơ được mùa được giá

Tuy mới vào đầu mùa thu hoạch bơ, nhưng nông dân ở Lâm Đồng khá phấn khởi do loại quả này đang được mùa, được giá. So với cùng vụ mùa năm ngoái, thời điểm này giá bơ đã cao hơn từ 10 – 20%.

Hiện bơ sáp loại 1 thương lái thu mua tại vườn dao động từ 45.000 – 55.000 đồng/kg, bơ hạt 30.000 – 45.000 đồng/kg, bơ booth 40.000 – 45.000 đồng/kg.

Cá biệt, loại bơ 034 (một giống bơ đặc sản của Lâm Đồng) được thương lái thu mua với giá rất cao, từ 100.000 – 120.000 đồng/kg nhưng vẫn khan hàng do chỉ mới vào đầu vụ thu hoạch.

Theo một số nhà vườn, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, có mưa sớm nên cây bơ phát triển tốt, cho năng suất cao. Đặc biệt thời điểm này chuẩn bị vào mùa cao điểm du lịch hè, nhu cầu tiêu thụ của thị trường lớn nên đã đẩy giá bơ lên cao.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 2.000ha bơ các loại. Diện tích cây bơ chủ yếu được trồng xen với vườn cà phê, tập trung chủ yếu ở các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc.

Hiện nay, nhiều địa phương cũng hình thành những vườn chuyên canh bơ 034, cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và đang là hướng đi mới của người nông dân trong vùng./.

Nguyễn Dũng/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/trai-bo-duoc-mua-duoc-gia/84739.html