Trai bản rủ nhau đi buôn 'cái chết trắng' lãi ròng 40 năm tù

Hai người cùng một bản đã cùng nhau đi buôn 'cái chết trắng' để rồi bị bắt khi đang 'cõng' số 'hàng' 1kg ma túy đá, 6.800 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 12/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Và Gà Vừ (SN 1980) và Xồng Nhịa Dênh (SN 1974, cả hai đều trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo tại phiên xét xử ngày 12/3.

Hai bị cáo tại phiên xét xử ngày 12/3.

Trước đó, vào khoảng 12h, ngày 26/10/2018, tại xóm Minh Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (huyện Quế Phong, Nghệ An) chủ trì phối hợp lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Nậm Càn và một số đơn vị liên quan đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Và Gà Vừ và Xồng Nhịa Dênh đang có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ được tang vật là 6.800 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy, 1 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan.

Theo lời khai của các đối tượng số “hàng” trên đang được hai đối tượng vận chuyển đến điểm hẹn để giao cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Và Gà Vừ và Xồng Nhịa Dênh cùng mức án 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/trai-ban-ru-nhau-di-buon-cai-chet-trang-lai-rong-40-nam-tu-d92689.html