Traders đặt cược vào giá dầu $100

Wall Street Journal cho rằng các nhà đầu tư đang đặt cược vào giá dầu thô thế giới vượt 100 USD/thùng vào cuối năm 2022, gia tăng mua gom quyền chọn mua (options).

Theo số liệu nền tảng phân tích QuikStrike, có khoảng 60.000 hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 12/22 đã được giao dịch giao dịch trên sàn NYSE tương đương khối lượng hàng hóa 60 triệu thùng dầu thô ở mức giá trên 100 USD/thùng. Thậm chí, một số nhà đầu tư mua cả quyền chọn dầu thô giá 100 USD/thùng ngay trong quý 4 năm nay (khối lượng 32 triệu thùng).

Tuy nhiên, các nhà phân tích không mấy tin tưởng vào việc giá dầu thế giới sẽ vượt mốc 100 USD/thùng, kể cả vào cuối năm 2022, như vậy, có thể các nhà đầu tư đang đặt cược vào sự biến động giá dầu thô thế giới mạnh mẽ, thay vì chỉ tăng. Bởi biến động giá hàng hóa (volatility) và quyền chọn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, biến động giá cao sẽ đẩy giá hợp đồng lên cao, giá options đã tăng từ 0,27 USD lên 0,66 USD kể từ tháng 12/20.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/traders-dat-cuoc-vao-gia-dau-100-613512.html