Trách nhiệm từ khu phố

Để nhân dân đồng lòng phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, vai trò của các tổ dân phố là vô cùng quan trọng. Trong thời gian qua, tại tổ dân phố số 1, phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), người dân rất chủ động nhắc nhau chấp hành nghiêm các quy định về PCD và tích cực đóng góp ủng hộ công tác PCD.

 Bác Phạm Văn Lê, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 nhận tiền ủng hộ từ cháu Phạm Khánh Linh.

Bác Phạm Văn Lê, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 nhận tiền ủng hộ từ cháu Phạm Khánh Linh.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá, thương binh Phạm Văn Lê, nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý học viên và bồi dưỡng cán bộ (nay là Đoàn 871, Tổng cục Chính trị), Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Dịch Vọng Hậu hào hứng nói: “Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về toàn dân đoàn kết chống dịch Covid-19, chúng tôi đã thực sự coi việc chống dịch như chống giặc". Các cán bộ hưu trí, cựu chiến binh tại địa phương đã rất cẩn thận soạn các tờ rơi phát đến từng hộ gia đình về cách PCD Covid-19; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu phố; hướng dẫn người dân khi ra đường phải đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm các quy định an toàn; hạn chế người đến vui chơi tại nhà văn hóa, vườn hoa. Tổ dân phố số 1 đã thực hiện giám sát nghiêm việc chấp hành cách ly tại gia đình đối với các trường hợp có giấy yêu cầu cách ly của UBND phường Dịch Vọng Hậu. Lúc đầu, toàn tổ có 31 trường hợp cách ly, đến nay chỉ còn 7 trường hợp cần theo dõi tiếp sau khi cách ly.

Bên cạnh đó, phong trào quyên góp ủng hộ công tác PCD cũng rất sôi nổi, đến nay, tổ dân phố số 1 đã có 51 gia đình đóng góp với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Trong đó, điển hình là: Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lâm, hơn 90 tuổi vẫn tham gia đóng góp; cháu Phạm Khánh Linh, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Marie Curie ủng hộ số tiền được mừng tuổi là 4,5 triệu đồng để gửi tặng các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu, ông Nguyễn Quang Thắng cho hay, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của người dân tại tổ dân phố số 1 cũng như người dân trên địa bàn phường là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ những người trực tiếp làm công tác PCD; góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH VIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/trach-nhiem-tu-khu-pho-616097