Trách nhiệm không phải chỉ riêng của Hội phụ nữ…..

VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kiến nghị gửi Hội LHPN tỉnh này đề nghị Hội cần có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, quản lý hội viên, hạn chế tình trạng hội viên tham gia đánh bạc.

Qua hoạt động nghiệp vụ, VKSND tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy thời gian ngắn, tình trạng nữ giới phạm tội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có chiều hướng gia tăng, trong đó đáng chú ý là nữ giới phạm tội “Đánh bạc”.

Theo số liệu báo cáo, từ tháng 12-2020 đến tháng 1-2021, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 55 bị can phạm tội Đánh bạc; trong đó có 33 bị can nữ.

Các bị can nữ đều phạm tội “Đánh bạc” dưới hình thức lô, đề với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao, số lượng tiền, tài sản dùng để đánh bạc ngày càng lớn.

Trước thực trạng đó, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản kiến nghị Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có biện pháp chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và cấp cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng đến tất cả các hội viên về tác hại, hậu quả của hành vi đánh bạc, các quy định của pháp luật về xử lý hành vi đánh bạc nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hội viên.

Sau khi nhận được văn bản trên, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã rà soát, nắm bắt tình hình và xác định những đối tượng trong danh sách VKS gửi đến hội là phụ nữ nhưng không phải hội viên của tổ chức Hội phụ nữ.

Nhiều phụ nữ bị CQCA tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ, điều tra về hành vi đánh bạc.

Nhiều phụ nữ bị CQCA tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ, điều tra về hành vi đánh bạc.

Văn bản phúc đáp của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh có nêu rõ: “Qua rà soát, trong số 33 bị can nữ phạm tội đánh bạc mà VKS gửi đến không có bị can nào là hội viên Hội LHPN. Vì vậy, trách nhiệm chung là của tất cả các ban ngành và đặc biệt là chính quyền địa phương, trong đó có hội phụ nữ chứ không phải trách nhiệm chỉ riêng của hội phụ nữ….”.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà, Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh, ngay sau khi rà soát và xác định không có đối tượng nào là hội viên Hội PNVN, Hội LHPN Hà Tĩnh đã trực tiếp gọi điện, đồng thời có văn bản trả lời gửi tới VKSND tỉnh Hà Tĩnh. Phía VKS cũng đã nhận thiếu sót và rút kinh nghiệm.

Tuy vậy, với vai trò, chức năng của tổ chức Hội là tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành công văn gửi Hội LHPN 13/13 huyện, thị xã, thành phố nắm bắt tỉnh hình, đồng thời quán triệt và tăng cường các giải pháp cụ thể nhằm tuyền truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ hội viên phụ nữ.

Cụ thể, thời gian tới, Hội sẽ phối hợp với các ban ngành, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp để tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các hội viên, cũng như chị em phụ nữ không phải là hội viên về các quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần hạn chế tình trạng phụ nữ tham gia đánh bạc, ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trach-nhiem-khong-phai-chi-rieng-cua-hoi-phu-nu-232062.html