Trách nhiệm không của riêng ai

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi toàn quốc. Nhiều địa phương đã phải tổ chức cách ly, giãn cách với quy mô, mức độ khác nhau để chống dịch. Nguyên nhân chính dẫn tới dịch lây lan, diễn biến phức tạp vẫn không có gì mới: Đó là sự chủ quan, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm túc các quy định bảo đảm an toàn của một bộ phận người dân và một số đơn vị, địa phương.

Tại Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 2-5 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã phê bình, nhắc nhở một số tỉnh, thành phố về công tác chỉ đạo, thực hiện phòng, chống dịch. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Khánh Hòa nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh tình trạng không tuân thủ quy định “5K”, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc nơi công cộng.

Các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang rút kinh nghiệm vì chậm triển khai các khuyến nghị về bảo đảm điều kiện vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch và năng lực xét nghiệm tại địa phương. Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hà Nam, tỉnh Yên Bái bám sát các quy định, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra hậu quả dịch bệnh, xử lý nghiêm, kể cả trách nhiệm hình sự theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh…

Đáng chú ý, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã bị tạm thời đình chỉ công tác vì không thực hiện “đến nơi, đến chốn” chức trách, nhiệm vụ được giao.

Không làm tròn trách nhiệm, làm sai sẽ bị xử lý nghiêm minh!

Chắc chắn vậy! Và số tập thể, cá nhân bị xử lý, kỷ luật, mức độ xử lý có thể còn tăng. Điều đó góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống chính quyền, cơ quan chức năng trong mỗi người dân.

Tuy nhiên, trong công cuộc “chống dịch như chống giặc” hiện nay, trách nhiệm không chỉ ở các cơ quan chức năng, chính quyền mà còn là của mỗi công dân. Bởi lẽ, những biến chủng vi rút ngày càng nguy hiểm, cũng rất khó có thể kiểm soát hoàn toàn việc di chuyển của hàng triệu người sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Đã có trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định, 2 lần xét nghiệm đều âm tính, nhưng khi về nhà mới phát hiện dương tính.

Vì thế, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương từ 0h ngày 4-5 tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung với những người đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày và xét nghiệm 2 lần âm tính) cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19. Nói vậy để thấy diễn biến dịch bệnh đang hết sức khó lường. Trong khi đó, các phương tiện thông tin đại chúng vẫn liên tiếp đưa tin về các vụ nhập cảnh trái phép, người trốn khai báo, cư trú bất hợp pháp bị cơ quan chức năng các địa phương phát hiện, xử lý...

Rõ ràng, trong bối cảnh này, sự hợp tác, đồng lòng của mỗi người dân là hết sức quan trọng, đặc biệt là trong khai báo, thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, không tụ tập ở nơi đông người... Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ biểu dương khi đã kịp thời phản ứng nhanh, chủ động có các biện pháp hiệu quả phòng, chống dịch trong những ngày qua. Đó là yêu cầu tất cả người dân quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế; tạm dừng hoạt động quán ăn đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè; xử phạt người không đeo khẩu trang…

Có thể thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị của thành phố, tuy nhiên, sự chủ động hợp tác của mỗi người dân luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng để ngăn dịch lây lan. Bởi thế, rất mong mọi người đều phát huy ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, không những không chủ quan, lơ là mà còn chủ động thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đặc biệt là những khuyến cáo, quy định mới ban hành.

Trách nhiệm chống dịch là không của riêng ai! Hãy hành động đúng đắn vì mình, vì cộng đồng! Đó cũng là hành động thể hiện văn hóa, văn minh!

Mai Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/998370/trach-nhiem-khong-cua-rieng-ai