Trách nhiệm không của riêng ai

Cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 mới đây đã nhận định, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại là rất cao, không chỉ từ nguồn xâm nhập mà ngay cả ở trong nước. Theo Bộ Y tế, tính đến chiều 3-5, thế giới ghi nhận hơn 153 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 3,2 triệu người chết. Đáng chú ý, trong bốn tuần qua, thêm hơn 18 triệu ca mới. Tại Ấn Độ, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với số ca dương tính tăng cao. Ở nhiều quốc gia, số ca mắc Covid-19 tăng trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong khi đó, tại một số quốc gia trong khu vực, nhất là các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam như Lào, Cam-pu-chia, tình hình dịch bệnh ngày một phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phòng, chống dịch bệnh trong nước…

Cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 mới đây đã nhận định, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại là rất cao, không chỉ từ nguồn xâm nhập mà ngay cả ở trong nước. Theo Bộ Y tế, tính đến chiều 3-5, thế giới ghi nhận hơn 153 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 3,2 triệu người chết. Đáng chú ý, trong bốn tuần qua, thêm hơn 18 triệu ca mới. Tại Ấn Độ, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với số ca dương tính tăng cao. Ở nhiều quốc gia, số ca mắc Covid-19 tăng trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong khi đó, tại một số quốc gia trong khu vực, nhất là các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam như Lào, Cam-pu-chia, tình hình dịch bệnh ngày một phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phòng, chống dịch bệnh trong nước…

Ở trong nước, qua ba ngày nghỉ lễ từ 30-4 đến chiều tối 2-5, ghi nhận thêm 52 ca mắc mới, trong đó 18 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước diễn biến dịch bệnh trên thế giới và các nguy cơ đối với nước ta, ngày 27-4, thừa lệnh của Thường trực Ban Bí thư, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng đã ký ban hành Điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý. Ban Cán sự đảng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy nơi có đường biên giới chỉ đạo tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới cửa khẩu, cảng biển; ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình nhập cảnh trái phép. Đồng thời tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu; có biện pháp tuyên truyền và tạo điều kiện để công dân Việt Nam được nhập cảnh hợp pháp về nước và thực hiện nghiêm túc việc cách ly phòng, chống dịch theo quy định...

Ngay trong ngày 30-4 và 2-5, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hai cuộc họp khẩn ứng phó Covid-19 với tinh thần quyết liệt, rõ trách nhiệm. Ngày 2-5, Thủ tướng Chính phủ có Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND, chủ tịch MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu kịp thời chấn chỉnh những bất cập, tăng cường các biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ...

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng ứng phó diễn biến dịch bệnh, những ngày qua, toàn hệ thống chính trị, các cấp, ngành từ Trung ương tới địa phương, nhất là các lực lượng chức năng và địa bàn biên giới tiếp tục vào cuộc với mức độ phòng, chống dịch bệnh cao hơn. Một số địa phương đã công bố hủy kế hoạch tổ chức lễ hội du lịch văn hóa, bắn pháo hoa mừng ngày lễ 30-4, 1-5; tạm dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người, tuyến phố đi bộ… Lực lượng biên phòng các tỉnh có biên giới, nhất là khu vực tây nam, tăng cường phương tiện và lực lượng canh gác, chốt chặn 24 giờ/ngày, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện qua lại biên giới.

Tuy nhiên, với đặc thù địa bàn rất nhiều đường mòn, lối mở cả trên bộ, trên sông, trên biển, nếu chỉ dựa vào các lực lượng chức năng sẽ khó lòng kiểm soát triệt để tình trạng nhập cảnh trái phép. Gần đây, nhiều người dân khu vực biên giới đã kịp thời phát hiện người xâm nhập trái phép và tố giác với cơ quan chức năng. Đó là sự hợp tác kịp thời, cần lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi cá nhân cần tự ý thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh để thực hiện các biện pháp phòng, tránh; chung tay, phối hợp cùng chính quyền kêu gọi, khuyến khích người thân ở nước ngoài hạn chế di chuyển, trường hợp cần thiết phải về nước cần tuân thủ quy định và đi theo đường hợp pháp. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, trước hết là bảo vệ chính mình và người thân, đồng thời bảo vệ thành quả mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã rất vất vả, nỗ lực đạt được thời gian qua. Trong cuộc chiến cam go này, trách nhiệm không của riêng ai.

LÊ VY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/trach-nhiem-khong-cua-rieng-ai-644464/