TRÁCH NHIỆM ĐẢNG VIÊN

Anh bạn tôi tâm sự: 'Sắp tới, chi bộ mình tổ chức sinh hoạt xét chuyển đảng chính thức cho một đảng viên dự bị. Tuy nhiên, sau khi được kết nạp Đảng, đồng chí này có tư tưởng tự mãn, thiếu ý chí phấn đấu, mặc dù đã được nhắc nhở, phê bình qua nhiều cuộc họp vẫn chậm tiến nên mình chưa tán thành việc chuyển đảng chính thức cho đồng chí này. Đáng nói là một số đồng nghiệp lại bảo mình 'Không nên 'bỏ phiếu chống' vì như vậy sẽ 'tuyệt đường sống' của người ta'. Điều đó khiến mình trăn trở rất nhiều'.

Lắng nghe những tâm tư của bạn, lòng tôi cũng đầy suy nghĩ. Người Việt ta vốn sống trọng tình, trọng nghĩa nên là đồng chí, đồng nghiệp với nhau, không ai muốn để hồ sơ lý lịch của đồng nghiệp mang một “vết đen”. Nhưng sẽ ra sao nếu cứ cả nể, “nhắm mắt giơ tay” để những người không thực sự xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng?

 Ảnh minh họa / tuyengiao.vn

Ảnh minh họa / tuyengiao.vn

Là đảng viên, hẳn mỗi người đều không thể quên không khí trang trọng, cảm xúc thiêng liêng trong lễ kết nạp Đảng. Ngày trọng đại ấy, dưới cờ Đảng thiêng liêng, người đảng viên mới tuyên thệ: “Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh...”. Thực hiện nghiêm túc lời thề này là bước tiếp theo để đảng viên dự bị được chi bộ đề nghị xét chuyển chính thức sau 12 tháng thử thách; đồng thời, khẳng định uy tín, vai trò tiên phong và xây dựng, củng cố niềm tin của quần chúng đối với đảng viên, tổ chức Đảng. Lời thề này cũng là cam kết chính trị về chí tiến thủ, tinh thần học tập, phấn đấu vì những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít đảng viên sau khi được kết nạp Đảng đã nảy sinh tâm lý tự mãn, đánh mất ý chí phấn đấu, rèn luyện dẫn đến sa sút về năng lực, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, thậm chí bị xử lý hình sự, làm hoen ố danh dự đảng viên.

Để bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi mỗi đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện phê bình, tự phê bình một cách nghiêm túc, nhằm kịp thời chỉ ra và khắc phục những hạn chế, yếu kém. Chỉ có như thế, tổ chức cơ sở đảng mới xứng đáng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Bởi vậy, dẫu là một việc không đơn giản vì dễ "động chạm", nhưng người đảng viên chân chính phải thẳng thắn, mạnh dạn góp ý, phê bình chân thành để đồng chí của mình nhận ra khuyết điểm và sửa chữa; với những đảng viên dự bị thiếu ý chí phấn đấu, chưa đủ điều kiện thì kiên quyết chưa xem xét chuyển đảng chính thức nhằm góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi đảng viên trước Đảng, trước nhân dân.

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/trach-nhiem-dang-vien-643318