Trác Thúy Miêu: Tôi không hề 'ưu ái nhan sắc' Nam vương Cao Xuân Tài

Trong tập 7 Người nghệ sĩ đa tài, Cao Xuân Tài đã thể hiện khả năng múa lửa mạo hiểm trong chương trình khiến Việt Hương, Trác Thúy Miêu dành nhiều lời khen ngợi.

Trác Thúy Miêu đánh giá cao màn trình diễn của Nam vương thế giới 2018 Cao Xuân Tài - Ảnh: BTC

Nam vương thế giới 2018 Cao Xuân Tài đang là một trong những nhân tố được đánh giá cao trong chương trình. Sở hữu vẻ ngoài điển trai và nụ cười tỏa nắng, Cao Xuân Tài luôn khiến các vị giám khảo “đứng ngồi không yên” và thường xuyên dành tặng cơn mưa lời khen cho nhan sắc của anh. Nhưng không vì thế mà năng lực, tài nghệ của nam vương này bị bỏ qua. Sự liều lĩnh khi biểu diễn các tiết mục xiếc khó nhằn, sự đầu tư ở từng đêm thi để mang đến phần trình diễn đẹp mắt nhất của anh đã nhận được phản hồi tích cực từ ban giám khảo và khán giả.

Trong tập này, Cao Xuân Tài xuất hiện ấn tượng trong tiết mục xiếc Dấu ấn hỏa ngưu trận. Đây là câu chuyện có thật trong lịch sử Việt Nam về trận chiến của vị tướng Nguyễn Hữu Cầu đã dùng trận pháp trâu lửa phá vỡ vòng vây đánh tan quân Trịnh. Nếu như ở các tập trước, người mẫu sinh năm 1995 thể hiện các động tác đu dây, nhào lộn khá nhuần nhuyễn thì ở tập này, Cao Xuân Tài lại thể hiện khả năng múa lửa mạo hiểm.

Phần biểu diễn múa lửa mạo hiểm và kịch tính của nam người mẫu khiến khán giả vỗ tay không ngớt - Ảnh: BTC

Trước khi nhận xét, Việt Hương không quên dành lời khen ngợi cho nhan sắc của nam người mẫu. Nữ nghệ sĩ hài cho rằng: “Chị quý em nhất vì em là nam vương đẹp như thần mà chịu hi sinh. Em rất là chịu khó mặc dù chẳng biết gì về nghề này nhưng khi em làm, chưa lần nào chị thấy nguy hiểm. Chị thấy lửa trực tiếp lên người các em mà các em vẫn có một tiết mục nhanh, gọn, súc tích, đẹp, hợp lý, hợp thời trang. Trong mùa giải này, em là một trong những thí sinh đáng gờm nhất”.

Trác Thúy Miêu cho rằng nếu tiết mục có thêm màn giáp đấu để tăng kịch tính thì tiết mục sẽ hấp dẫn người xem hơn. Nhưng thủ pháp và sự xuất hiện cá nhân cùng với kỹ thuật mà Cao Xuân Tài đã khổ công luyện tập đến cháy hết lông cũng xứng đáng để Trác Thúy Miêu cho một số điểm cao và khẳng định mình “không hề ưu ái nhan sắc”.

Tuy nhiên, trong tập này, phần thể hiện xuất sắc nhất thuộc về Kim Anh. Cô mang đến chương trình tiết mục Vàng son một thuở yêu người, được giám khảo Tấn Beo khen ngợi làm quá tốt không kém diễn viên chuyên nghiệp. Ngược lại, với sự thể hiện chưa ấn tượng, Hồ Khánh Long đành rời cuộc chơi trong sự tiếc nuối của khán giả.

Hiền Trần

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/trac-thuy-mieu-toi-khong-he-uu-ai-nhan-sac-nam-vuong-cao-xuan-tai-1026671.html