Trắc nghiệm: Tương lai, bạn và crush sẽ có mối quan hệ như thế nào?

Chọn chai nước hoa bạn thích nhất dưới đây để khám phá rút cục, bạn và crush sẽ trở thành người yêu, vợ chồng hay chỉ là người dưng nhé!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

A. Hôn nhân hạnh phúc

Chúc mừng nhé! Lựa chọn đáp án này cho thấy sau này, bạn và người bạn thích có nhiều khả năng sẽ nên duyên vợ chồng. Đây thực sự là kết thúc đẹp nhất trong chuyện tình yêu. Sau tất cả, tình cảm thực sự của bạn cuối cùng cũng được đền đáp, người ấy sẽ luôn ở bên và trân trọng bạn. Có thể hiện tại hai bạn vẫn dùng dằng, chưa là gì của nhau, nhưng cứ vững tin lên bạn nhé! Chỉ cần bạn quyết tâm theo đuổi và thể hiện tấm chân tình, anh/cô ấy nhất định sẽ cảm động và sẵn sàng nắm tay bạn đi hết đoạn đường phía trước. Nếu kết hợp với nhau, hai người sẽ rất bền lâu và hạnh phúc. Bạn biết cách kiểm soát người ấy nhưng không tỏ ra ghen tuông, chiếm hữu thái quá.

B. Tình yêu khắc cốt ghi tâm

Chọn lá bài này cho thấy hai bạn sẽ ở trong mối quan hệ "có duyên nhưng không có phận". Cả hai đều có cảm tình với nhau, yêu nhau sâu đậm và chân thành, nhưng lại không thể ở bên nhau trọn đời. Giữa hai người sẽ luôn có một lớp sương mù dày đặc che khuất người kia, khiến đôi bên dù yêu nhau tới mấy cũng khó gần gũi và thấu hiểu nhau. Cả hai sẽ có một đoạn tình cảm đẹp, nhiều kỷ niệm vui vẻ, nhưng đồng thời cũng có nhiều khúc mắc không thể tháo gỡ. Bạn và người ấy đều cảm thấy thiếu sự an toàn khi ở bên nhau, dù yêu nhau rất nhiều nhưng không thể thắng nổi số phận. Do đó, hai bạn sẽ rời xa nhau. Tuy nhiên, ít nhất trong trái tim của người ấy vẫn luôn mãi lưu giữ hình bóng bạn.

C. Mối quan hệ yêu - ghét phức tạp

Hai bạn sẽ vướng vào một mối quan hệ yêu ghét lẫn lộn, không rõ ràng và vô cùng hại não. Cả hai vừa dành tình cảm cho đối phương nhưng cứ mỗi lần ở bên nhau lại khiến đôi bên ức chế và buông ra những lời nói cay độc hay hành xử gây tổn thương cho nhau. Có thể nói, tình yêu này khiến hai bạn đau khổ và vật vã nhưng lại gây nghiện và khó buông tay. Lúc rời xa thì nhớ nhau da diết, nhưng cứ hễ gần nhau là cãi vã như chó với mèo, thích gây sự và khiến nửa kia ghen tức. Đây đúng là mối nhân duyên vừa định mệnh vừa nghiệt ngã của hai bạn. Loại tình yêu oan gia này tất nhiên khó lòng kết thúc trong hạnh phúc. Nhưng ít nhất, hai bạn cũng biết rõ đối phương yêu mình nhiều như thế nào, dù sau này, người đồng hành bên bạn cả đời không phải họ.

D. Tình yêu chớp nhoáng

Dù bạn có yêu người ấy nhiều như thế nào, nhưng mối quan hệ của cả hai cũng sẽ xảy ra vô cùng chớp nhoáng. Có thể hai người sẽ hình thành tình yêu, nhưng chẳng được bao lâu, cả hai sẽ phải nói lời tạm biệt với đối phương. Bởi sau khi bên nhau, hai bạn mới nhận ra mình không phù hợp với phía bên kia. Chưa kể, sự tương tác và phản ứng hóa học của hai bạn cũng khá nhạt nhẽo và không quá sâu sắc, mặn nồng. Do đó, sau một thời gian thử hẹn hò, tìm hiểu, hai bạn có thể sẽ quay lại làm bạn, thậm chí là không nhìn mặt nhau nữa do giận hờn cãi vã cũng nên. Bạn có thể khá đau đớn ở giai đoạn đầu, nhưng cứ yên tâm, rồi bạn cũng sẽ hồi phục và quên đi ký ức nhỏ này.

E. Tình đơn phương

Lựa chọn phương án này cho thấy tình cảm mà bạn dành cho người mình thích chỉ là tình yêu một chiều mà thôi. Dù ở tương lai hay hiện tại, bạn vẫn khó lòng có thể chạm tới người ấy. Đối phương cũng không hề có chút tình cảm nam nữ nào với bạn hết. Đây chỉ là chút rung động thoáng qua của tuổi trẻ mà thôi. Cho nên, bạn cũng không cần phải dằn vặt, đau khổ hay tiếc nuối khi từ bỏ tình cảm mong manh này. Cứ yên tâm, bạn sẽ mau chóng lấy lại tinh thần và vui vẻ trở lại. Rồi hoàng tử/công chúa của đời bạn sẽ xuất hiện sớm!

Theo Alexandra V/iOne

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/trac-nghiem-tuong-lai-ban-va-crush-se-co-moi-quan-he-nhu-the-nao/20190913083351634