Trắc nghiệm: Khắc họa rõ nét hình ảnh của bạn khi yêu chỉ bằng bốn từ

Hãy tưởng tượng bạn đang ở một khu vui chơi giải trí, nếu được lựa chọn, bạn sẽ thử trò chơi nào đầu tiên?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

A. Bánh xe đu quay

Bà mẹ vĩ đại

Bạn có bản năng của một bà mẹ, thích quan tâm, chăm sóc và phục dịch cho người khác, có số sinh ra để làm "con sen" cho những người thân yêu. Với người yêu, bạn đối xử chẳng khác nào một người mẹ lo lắng cho con nhỏ. Dù cho bạn thực sự tin tưởng nửa kia, nhưng điều đó cũng không thể khiến bạn bớt quản lý người ấy.

Sự quan tâm thái quá của bạn đôi khi sẽ khiến đối phương bực bội, nhất là khi bạn có xu hướn kiểm soát thái quá hoạt động, chế độ ăn ngủ, hành động và các mối quan hệ bạn bè, xã giao của anh/cô ấy. Mỗi khi nửa kia đi đâu, làm gì, bạn luôn tỏ ra lo lắng và luôn dặn dò đủ thứ, nhiều lúc, bạn gần như không cho họ không gian riêng tư nữa. Dẫu biết lo lắng cho người yêu là tốt nhưng bạn cũng cần phải suy nghĩ từ phương diện của người ấy, như vậy mới thật sự là quan tâm, lo lắng cho người đó và tình yêu khi đó sẽ tự nhiên mà bền vững thôi.

B. Tàu lượn siêu tốc

Thủ lĩnh khó tính

Là một người có cá tính mạnh mẽ, phong cách sống khá thực tế, bạn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người yêu của mình. Tuy nhiên, bạn luôn có xu hướng muốn "nắm đằng chuôi" trong mối quan hệ tình cảm, hay "lấn át" nửa kia và khá độc đoán trong những quyết định chung. Khi xảy ra mâu thuẫn, bạn sẽ luôn cố gắng là người thắng bằng được thì thôi.

Hơn nữa, bạn cũng là hay ghen tuông, nghi ngờ, điều đó thể hiện thông qua sự quản thúc khá là chặt của bạn đối với người yêu. Dẫu biết là bạn chỉ muốn tốt cho cả hai, không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy đến với tình yêu của mình, nhưng đôi lúc "chặt" quá cũng không tốt. Cần phải biết mềm mỏng đúng lúc thì sẽ tốt hơn cho cả hai, cũng giúp cho nửa kia cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn trong tình cảm.

C. Ngôi nhà ma ám

Người tình quốc dân

Bạn đúng là mẫu người chồng/vợ lý tưởng của mọi đối tượng. Là một người luôn biết quan tâm, chăm sóc người yêu, lo lắng cho cả những việc mà người ấy không để ý tới về bản thân. Đối với bạn, việc lựa chọn tin tưởng nửa kia của mình là cần thiết, vì tình yêu vốn là như thế, cần phải biết tin vào nhau thì mới bền lâu được. Nhờ vậy, bạn thường rất hòa hợp với bạn bè của nửa kia, có ấn tượng tốt với các mối quan hệ bên ngoài của người yêu mình.

Tuy nhiên bạn lại thật sự quá tốt, tốt đến mức thiếu đi chút hấp dẫn, lôi cuốn đáng ra phải có khi yêu. Bởi bạn chẳng biết nghi ngờ, chẳng biết ghen tuông, vì thế đôi lúc sẽ khiến cho người ấy cảm thấy hụt hẫng. Ngoài ra, việc bạn quá chiều chuộng và nhường nhịn, hay nghe lời người yêu cũng khiến mối quan hệ mất đi chút cân bằng. Đôi khi, bạn cần thể hiện chút ghen tuông và thái độ, quan điểm của mình, có như vậy, tình yêu mới đầy đủ gia vị.

D. Đu quay cưỡi ngựa

Lãng tử rong chơi

Vốn là một người có tính tình hoạt bát, ưa thích tự do, bạn luôn đem lại sự thoải mái, nhẹ nhàng, không gò bó cho nửa kia của mình. Và bản thân bạn cũng là người không thể chịu áp lực trong tình yêu, luôn muốn là chính mình trong mọi trường hợp cho dù là đôi lúc khiến cho người thương của mình buồn rầu. Cũng vì vậy, bạn luôn đem lại cảm giác khó nắm bắt, như một con ngựa bất kham, khiến đối phương cảm thấy không an toàn khi ở bên bạn.

Bạn cần khiến nửa kia hiểu rõ rằng bạn không hề vô tâm hay vô trách nhiệm, chỉ là bạn tôn trọng quyền riêng tư và các mối quan hệ ngoài cuộc sống của mình và đối phương. Điều đó không có nghĩa là bạn không yêu thật lòng, bạn cũng biết lo lắng, cũng biết ghen tuông, chỉ là bạn quá yêu tự do và không được tinh tế trong việc thấu hiểu suy nghĩ của người khác.

E. Thuyền cướp biển lắc lư

Đứa trẻ to xác

Tình yêu của bạn rất chân thật và mãnh liệt, như một đứa trẻ ngây thơ, không toan tính đối với người thân vậy. Bạn này luôn tin tưởng, ít khi hoài nghi người yêu của mình nhưng lại sẽ thường hay cố giữ họ bên mình. Đó không phải bởi vì bạn nghi ngờ mà chỉ vì muốn ở bên cạnh họ nhiều hơn, muốn giữ họ cho riêng mình. Tuy nhiên, đôi khi, vì quá trẻ con, bạn hay có dấu hiệu làm nũng, thích nhõng nhẽo và bám dính người ấy quá nhiều, khiến nửa kia cảm thấy bạn quá phụ thuộc vào họ.

Hơn nữa, bạn cũng khá ích kỷ, vô tâm và hay giận dỗi, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà ít khi chú ý đến nửa kia. Bạn suy nghĩ và hành động quá cảm tính, ít khi nghĩ tới khía cạnh thực tế như trách nhiệm.

Theo Alexandra V/iOne

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/trac-nghiem-khac-hoa-ro-net-hinh-anh-cua-ban-khi-yeu-chi-bang-bon-tu/20190830093127384