Trắc nghiệm: Đo chỉ số bướng bỉnh, cứng đầu của bạn

Nếu bị cảm cúm, bạn sẽ chọn ăn/uống thứ gì dưới đây để cải thiện tình trạng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

A. Ăn cháo

10% bướng bỉnh

Bạn không phải người cố chấp, ngang bướng, có thể thay đổi quan điểm, suy nghĩ của bản thân để phù hợp với hoàn cảnh, môi trường sống. Thậm chí, bạn còn có phần do dự, thiếu chính kiến và dễ rơi vào tình cảnh "gió chiều nào che chiều nấy" khi đứng trước quá nhiều ý kiến khác nhau.

B. Uống trà gừng

70% bướng bỉnh

Về cơ bản, bạn là người nóng tính, nhưng xuề xòa, nói xong thì thôi, không để bụng. Xét về độ bướng, bạn cũng thuộc dạng cứng đầu, khó bảo, nhưng chỉ với những vấn đề bạn chắc chắn, quan tâm hoặc thuộc về chuyên môn của mình mà thôi. Còn với những chuyện khác, bạn có thể thuận theo nếu không quá ảnh hưởng đến mình.

C. Uống thuốc

90% bướng bỉnh

Bạn thực sự là chúa tể của sự cứng đầu, đã quyết điều gì thì sẽ làm tới cùng, không ai hay thứ gì có thể ngăn cản. Ngay cả khi biết việc mình làm là nguy hiểm, bạn vẫn cứ lao đầu vào, mặc kệ lời khuyên can của người khác. Mẫu người vừa bướng vừa liều mạng như bạn có thể đạt được thành công nhờ sự lì lợm, cứng cỏi, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều mối họa khó lường đó.

D. Chẳng ăn/uống gì cả, cứ để tự khỏi

40% bướng bỉnh

Bạn thuộc típ người điềm tĩnh, biết suy nghĩ và chững chạc, biết rõ phải trái trắng đen và luôn đứng về phía lẽ phải. Bạn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, suy nghĩ bằng lý trí thay vì đi theo bản năng và con tim, rồi đưa ra sự lựa chọn đúng đắn và có lợi nhất cho tất cả. Trong những cuộc tranh luận, bạn luôn nhìn nhận và xem xét mọi quan điểm theo góc độ khách quan. Nếu đối phương có thể đưa ra lời thuyết phục hợp lý, bạn có thể thuận theo. Nhìn chung, bạn rất công bằng, sống biết điều và có thể thay đổi bản thân theo thời thế.

Theo Alexandra V/iOne

Theo Alexandra V/iOne

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/trac-nghiem-do-chi-so-buong-binh-cung-dau-cua-ban/20191107105434138