'Trà xanh' là ai mà khiến cộng đồng mạng điên đảo sau những màn nghi vấn chia tay?

'Trà xanh' - cụm từ đang khiến nhiều sao Việt và cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'. Vậy, vì sao trà xanh lợi hại đến vậy?

Rạng sáng 21/1, nghi vấn Sơn Tùng M-TP chia tay Bảo Trâm vì có người thứ ba xen vào khiến dư luận “dậy sóng”. Dù chưa rõ thực hư về ồn ào này, nhưng ngay lập tức cụm từ “trà xanh” trở thành từ khóa hot nhất mạng xã hội. Đến độ, không ít sao Việt cũng liên tục có những chia sẻ liên quan đến từ khóa viral nhất hiện tại là “trà xanh” cả nghĩa đen và nghĩa bóng khiến nhiều người chú ý.

Theo đó, Xuân Lan cũng khiến mạng xã hội thêm rần rần khi nhắc đến cụm từ này: "Mới coi phim xong giờ còn thương em gái. Từ giờ không uống trà xanh nha". Trong khi đó, Midu lại có chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Mang cho em cốc trà đào/ Chỉ em lối nhỏ đi vào tim anh/ Đừng cho em cốc trà xanh/ Em đây không thích trà xanh đâu nè". Thậm chí, diễn viên Trà Ngọc còn bị cư dân mạng "tấn công" vô cớ, cô dở khóc dở cười khẳng định: "Mình là Trà Ngọc chứ không phải trà xanh. Dù có hay không có gì thì chị cũng không thích vị trà xanh nhé".

Vậy, "trà xanh" là gì mà khiến hội chị em đảo điên “đứng ngồi không yên”?

Theo cách ví von của giới trẻ hiện nay, “trà xanh” ám chỉ những cô nàng có vẻ ngoài thanh tao, ngây thơ, dịu dàng, tỏ ra rất hiểu chuyện, nhưng thực chất bên trong lại “bụng bồ dao găm”, tâm địa đen tối, xấu xa và luôn hứng thú với hoa đã có chủ.

Tựa như trà xanh trước và sau khi uống vào. Nếu cụm từ “nhân tình, người thứ ba, tuesday, tiểu tam” đã đáng ghét, thì những cô gái "trà xanh" càng khiến hội chị em phải dè chừng, bởi khả năng diễn kịch tài tình, thảo mai “cao tay” hơn người. Thế nên, giờ đây, cứ nhắc tới "trà xanh" là hội chị em lại “giận tím người", thậm chí chỉ cần vài ba câu nói cũng có thể nhận ra ngay.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, chuyên gia tư vấn hôn nhân tình yêu Trịnh Trung Hòa cho hay: “Thực ra, chuyện ngoại tình, quan hệ ngoài luồng, người thứ ba vẫn là chủ đề muôn thuở bấy lâu nay. Nhiều năm nghiên cứu và tư vấn, tôi cũng không lạ gì với những cách gọi ví von này.

Có thể, mỗi thời mỗi khác. Hồi xưa, nhắc đến kẻ thứ ba, người ta thường gọi là nhân tình, bồ bịch, nhưng bây giờ những cụm từ này dường như đã quá cũ, không còn phù hợp nữa. Sự phát triển của mạng xã hội cùng sự du nhập của nhiều luồng văn hóa, trào lưu trên thế giới, khiến giới trẻ Việt ít nhiều có ảnh hưởng. Vì lẽ đó, những thuật ngữ liên quan đến kẻ thứ ba đã được giới trẻ, cư dân mạng biến tấu cho mới lạ, chạy theo xu thế như: Tiểu tam, con giáp thứ 13 hay đang thịnh hành hiện nay là trà xanh. Tùy theo từng hoàn cảnh, người ta sẽ có cách gọi cho phù hợp”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tra-xanh-la-ai-ma-khien-cong-dong-mang-ran-ran-tay-chay-a503579.html