Trà Vinh: Xử phạt người đàn ông tung tin đồn về gạo giả 7,5 triệu đồng

Tung tin sai sự thật về việc số gạo được phát miễn phí trong thời gian giãn cách xã hội là gạo giả, người đàn ông 33 tuổi ở Trà Vinh bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Zing.vn đưa tin, vào ngày 2/6, ông Phan Việt Phương, quyền Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, ra quyết định xử phạt đối với T.C. (33 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang) về hành vi Cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Tờ Tiền Phong cung cấp thêm thông tin rằng, trước đó, tài khoản Facebook Thạch Cương đăng nội dung: "Gạo được Nhà nước phát vào dịp hỗ trợ COVID -19, mỗi gia đình được 10 kg gạo, mẹ đã ăn hết 5 kg, tôi nghi là gạo giả mới đem rang, mới phát hiện là gạo giả, đốt cháy".

T.C (bên phải) khi làm việc với ngành chức năng (Ảnh Người Lao Động).

T.C (bên phải) khi làm việc với ngành chức năng (Ảnh Người Lao Động).

Ngay sau nội dung được đăng tải, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và phát hiện chủ tài khoản nói trên là của T.C. nên mời làm việc.

Qua làm việc, ông C. thừa nhận việc cung cấp thông tin trên Facebook về gạo giả là sai sự thật và phải gỡ bỏ thông tin đăng tải trước đó.

Thanh tra Sở TT&TT Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C. số tiền 7,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, TS Hoàng Thị Loan - giảng viên Đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh, cần xử lý thật nghiêm đối với các hành vi tung tin đồn sai sự thực trong mùa dịch.

Theo quy định của pháp luật hình sự, người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh gây ra hậu quả xấu có thể bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Hình phạt nặng nhất có thể bị áp dụng là 200 triệu đồng và 5 năm tù giam (Điều 288).

Trường hợp người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch, người mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội làm nhục người khác. Hình phạt nặng nhất có thể bị áp dụng là 30 triệu đồng và 5 năm tù giam (Điều 155).

Ngoài ra, tùy vào mức độ xâm phạm của hành vi tung tin, người tung tin có thể phải gánh chịu các mức phạt vi phạm hành chính hoặc bồi thường thiệt hại khác theo quy định. Các cơ quan chức năng cần rà soát, xác định và xử lý thật triệt để đối với các hành vi tung tin không đúng sự thật về dịch bệnh để trục lợi, gây hoang mang dư luận trong mùa dịch.

Đoàn Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tra-vinh-xu-phat-nguoi-dan-ong-dan-ong-tung-tin-don-ve-gao-gia-a477621.html