Trà Vinh tạm dừng chính sách nhà ở để xử lý sai phạm

Tỉnh Trà Vinh đã cho tạm dừng chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; nhằm xử lý triệt để những sai phạm...

Trụ sở UBND TP.Trà Vinh (ảnh: P.V)

Ngày 19.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Văn Hẳn - Bí thư Thành ủy Trà Vinh cho biết, sau những sai phạm nghiêm trọng xảy ra ở Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh, Tỉnh ủy đã có chủ trương cho tạm dừng chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Việc này nhằm ổn định lại tình hình để khắc phục và xử lý những sai phạm vừa qua.

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện công tác hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Tuy nhiên, lãnh đạo TP.Trà Vinh đã thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, để cho “cò” nhà đất và một số cán bộ công chức trên địa bàn lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách để “mua bán chính sách”, thu lợi bất chính, làm thất thu lớn nguồn ngân sách nhà nước.

Những cá nhân là Phó Chủ tịch, Chủ tịch TP.Trà Vinh (giai đoạn 2011-2016) đã ký hàng trăm quyết định trái luật để miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho các đối tượng gia đình chính sách. Qua thẩm tra, xác minh có 284/334 đối tượng đã có nhà tình nghĩa hoặc đã được hỗ trợ tiền sửa chữa nhà; nhưng vẫn được miễn giảm – tức được hưởng chính sách 2 lần, gây bức xúc trong dư luận.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tra-vinh-tam-dung-chinh-sach-nha-o-de-xu-ly-sai-pham-636978.ldo