Trà Vinh: Rời ghế cán bộ, lập nghiệp với HTX ớt

Từ khi cha mất, gia đình anh Từ Ngọc Ngà (xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) gặp nhiều khó khăn, ruộng đất không ai canh tác. Năm 2008, anh Ngà - cán bộ nông nghiệp xã Ngọc Biên, xin nghỉ về nhà phụ giúp gia đình. Do đã có kinh nghiệm trong sản xuất thực tế, anh quyết định chọn con đường HTX để lập nghiệp.

Ban đầu, anh Ngà cung cấp cây giống cà chua, ớt, cà tím… cho người dân địa phương và thu mua sản phẩm khi thu hoạch. Do thị trường tiêu thụ bấp bênh, nên anh phải đích thân tìm đến các công ty chế biến nông sản tại tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Tp.HCM và một số địa phương khác để hợp tác tiêu thụ.

Sau một thời gian tìm kiếm thị trường, anh đã liên kết với 1 doanh nghiệp xuất khẩu ớt có uy tín, có chính sách phù hợp, nên đã quyết định chọn cây ớt làm sản phẩm chủ lực, tiến tới xây dựng HTX.

Lập HTX ớt

Xác định được mục tiêu kinh doanh, anh Ngà xây dựng trại ươm giống ớt với quy mô 2.000 m2 chuyên cung cấp cây giống, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật cho người dân trong xã Ngọc Biên và các xã thuộc huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Duyên Hải... Sản phẩm ớt do người dân trồng được anh thu mua toàn bộ để xuất khẩu sang Malaysia.

Khi công việc kinh doanh có lãi, anh Ngà cùng 6 thành viên khác thành lập HTX Nông nghiệp Thành Công vào năm 2014. HTX có số vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng, tổng diện tích sản xuất của HTX là 50 ha, do anh Ngà làm Giám đốc.

Anh Ngà cùng các thành viên đã triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất ớt với quy mô 200 ha ở các xã giáp ranh, gồm Ngọc Biên, Long Hiệp, Tân Hiệp (huyện Trà Cú); Long Sơn (huyện Cầu Ngang) và Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải).

Nông dân đăng ký tham gia trồng ớt trên cùng một xóm, ấp được liên kết thành tổ hợp tác. Theo đó, mỗi thành viên HTX được phân công đảm nhận một tổ hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ từ việc cung ứng vật tư, ớt giống, thu mua sản phẩm… Thành viên nào vận động được nhiều nông dân tham gia sản xuất, cung ứng được nhiều vật tư nông nghiệp và sản phẩm thì được hưởng nhiều khoản chiết khấu.

HTX còn bao tiêu đậu phộng trên địa bàn của xã Ngọc Biên và một số xã của huyện Cầu Ngang, cung ứng xuất khẩu sang các nước ASEAN, Hàn Quốc. “HTX muốn đánh dấu bước tiến mới, không chỉ cải thiện sinh kế người trồng ớt mà còn phát huy chuỗi giá trị cho nhiều mặt hàng nông sản khác”, Giám đốc Từ Ngọc Ngà cho biết.

Theo Ban quản trị HTX, bình quân mỗi thành viên góp vốn khoảng 100 triệu đồng được chia lợi nhuận khoảng 34 triệu đồng. HTX Thành Công đã khuyến khích nông dân mạnh dạn chuyển đổi và xóa bỏ trồng lúa vụ 3 kém hiệu quả để chuyển sang trồng màu, với 2 loại cây chủ lực là cà nâu và ớt chỉ thiên.

Anh Ngà cùng các thành viên đã triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất ớt

Anh Ngà cùng các thành viên đã triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất ớt

Giúp thành viên đổi đời

Để chủ động và bảo đảm về đầu ra cho sản phẩm, HTX Thành Công đã ký kết hợp đồng cung ứng bao tiêu với 3 công ty chuyên thu mua nông sản với số lượng ở Tp.HCM. Nhờ vậy, những người nông dân trồng cà nâu, ớt chỉ thiên an tâm sản xuất và bán sản phẩm cho HTX luôn đạt lợi nhuận cao, ổn định với khoảng 50 triệu đồng/ha.

Theo ông Thạch Sô Phanh - một nông dân Khmer nhiều năm chuyên canh cây ớt chỉ thiên trên diện tích 3 công đất (3.000 m2), với giá bao tiêu ổn định 11.000 đồng/kg và năng suất đạt 25 tấn/ha đã thu lãi trên 50 triệu đồng/vụ, cao hơn nhiều so với trồng lúa.

Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân qua việc trồng ớt, HTX Nông nghiệp Thành Công còn giải quyết việc làm tại chỗ khoảng 30 lao động để thực hiện các công đoạn như phân loại, đóng gói, làm bao bì... bảo đảm cung cấp 20 - 50 tấn hàng hóa/ngày cho thị trường. Thu nhập bình quân người lao động của HTX đạt 200.000 đồng/ ngày. Ngoài ra, HTX còn tạo việc làm cho 300 lao động bán thời gian.

Từ những hiệu quả kinh tế trên, chính quyền xã Ngọc Biên đã và đang vận động các tổ hợp tác, HTX đầu tư mở rộng sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn. Đồng thời địa phương cũng triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất rất cụ thể, thiết thực cho từng hộ nông dân, cho từng loại cây trồng, vật nuôi.

Theo Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh, với cung cách làm ăn kiểu mới, HTX không chỉ mang lại lợi ích cho thành viên mà liên kết chặt chẽ với nông dân, giúp họ sản xuất bền vững, tăng thu nhập. Đây là một mô hình nông nghiệp kiểu mẫu, lấy lợi ích nông dân làm đầu, có thể nhân rộng trong phát triển kinh tế hợp tác thời gian tới.

Theo Hoàng Lê/Thời báo Kinh doanh

Theo Hoàng Lê/Thời báo Kinh doanh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tra-vinh-roi-ghe-can-bo-lap-nghiep-voi-htx-ot/20191022040526720