Trà Vinh: Phát hiện xác người đang phân hủy trong lu chứa cám

Sau nhiều ngày mất tích, thi thể bà P. bất ngờ được tìm thấy trong lu chứa cám tại một căn chòi trong tình trạng đang phân hủy.

Đối tượng Đặng Văn Trường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 9/7, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ cái chết của bà Giang Thị P. (68 tuổi, ngụ xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/7, người thân của bà P. đã đến công an địa phương trình báo về việc bà P. mất tích. Mọi người đã chia nhau tìm kiếm nạn nhân khắp nơi nhưng không gặp.

Đến ngày 8/7, người dân bất ngờ phát hiện mùi hôi lạ bốc lên từ lu chứa cám tại căn chòi của Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh) nên trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin, cơ quan công an tiến hành kiểm tra căn chòi của Trường. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xác chết một người phụ nữ chứa trong lu đang trong quá trình phân hủy. Qua xác minh, thi thể người phụ nữ này được thân nhân nhận dạng là bà P..

Kết quả điều tra ban đầu, bà P. bị Trường sát hại rồi giấu xác trong lu. Bước đầu, Trường khai nhận, chính mình đã giết hại bà P..

Theo ngành chức năng, Trường ở một mình và có giấy chứng nhận tâm thần. Hằng ngày, bà P. đi làm ngang qua khu vực chòi của nghi phạm sinh sống.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tra-vinh-phat-hien-xac-nguoi-dang-phan-huy-trong-lu-chua-cam-a377113.html