Trà Vinh khuyến khích nông dân mở rộng diện tích và đa dạng các loại cây màu

Thực hiện khuyến khích của ngành nông nghiệp về tăng diện tích trồng màu để bù đắp thiệt hại cho cây lúa, cây màu bị ảnhhưởng hạn mặn, từ tháng 6 đến nay, hàng chục nghìn lượt hộ nông dân trong tỉnh Trà Vinh đã tập trung trồng mới hơn 24.300 ha màu trên những vùng đất cát, đất ven triền giồng cát, đất trồng lúa gò cao, đất trồng mía không tái vụ…, cho thu nhập từ 80 – 130 triệu đồng/ha/vụ.

Nhiều hộ gia đình thoát nghèo nhờ đầu tư trồng màu . Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Nhiều hộ gia đình thoát nghèo nhờ đầu tư trồng màu . Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Theo khảo sát của Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, từ đầu tháng 7, tận dụng thời tiết mưa nhiều, nông dân ở các huyện vùng ven biển như Cầu Nang, Duyên Hải, Trà Cú, thị xã Duyên Hải đã mở rộng diện tích cây màu lương thực và thực phẩm tại những vùng đất cát, gò cát thiếu nước tưới trong mùa khô; đặc biệt là diện tích đất trồng mía không tái vụ ở huyện Trà Cú.

Điều đáng phấn khởi là nông dân trồng màu đều có thu nhập cao nhờ giá các loại rau màu như các loại cải xanh, xà lách, rau thơm, ớt chỉ thiên, lạc giống, ngô, dưa leo, đậu các loại, khoa môn… luôn ổn định ở mức cao từ 15.000 – 25.000 đồng/kg.

Bà Diệp Thị Thanh, ấp Cây Da, xã Đại An cho biết, do 0,3 ha đất trồng lúa của gia đình gò cao thêm bị hạn mặn nên gia đình không sản xuất vụ lúa Hè Thu mà chuyển sang trồng cây khoai môn sáp. Nhờ thời tiết mưa nhiều liên tục 3 tháng qua, khoai môn phát triển rất tốt giai đoạn cho củ, đạt 6 tấn củ. Giá môn sáp lúc này được thương lái thu mua dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, gia đình bà Thanh thu lợi nhuận được hơn 35 triệu đồng.

Ông Huỳnh Văn Thảo, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú cho biết, nông dân trong huyện không chỉ trồng màu trên đất lúa khó sản xuất, bị thiệt hại do hạn mặn, gần 2.000 hộ nông dân ở vùng mía nguyên liệu của huyện cũng đã chuyển đổi hơn 1.150 ha đất mía sang trồng rau màu các loại cho thu nhập thấp nhất từ 80 – 120 triệu đồng/ha/năm. Nhờ việc chuyển đổi này, nông dân trồng mía không bỏ hoang đất sản xuất, có thu nhập cao ổn định cuộc sống gia đình.

Theo Ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng hạn mặn, gây thiệt hại giá cho ngành trồng trọt của tỉnh ước thiệt hại hơn 1.002; trong đó, sản lượng lúa mất trắng và gieo sạ không đạt kế hoạch thiệt hại hơn 948 tỷ đồng và sản lượng mía giảm 76.000 tấn, làm giảm nguồn thu khoảng hơn 53 tỷ đồng. Vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến khích nông dân mở rộng diện tích và đa dạng các loại cây màu để bù đắp nguồn thu nhập đã thiệt hại.

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đang tiếp tục xuống giống cây màu, nhất là tại các địa phương có nhiều diện tích đất giồng cát, đất lúa ven triền giồng như tại huyện Duyên Hải và Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải và Trà Cú. Hiện đã có khoảng hơn 4.200 ha diện tích cây lạc, củ cải trắng, bí đỏ, khoai lang Nhật, hành tím đã được xuống giống.

Tỉnh phấn đấu hỗ trợ, khuyến khích nông dân tăng diện tích trồng màu để đạt tổng diện tích cây màu cả năm khoảng 65.000 ha, tăng thêm giá trị cho ngành trồng trọt khoảng 84 tỷ đồng từ nay đến cuối năm.

Phúc Sơn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tra-vinh-khuyen-khich-nong-dan-mo-rong-dien-tich-va-da-dang-cac-loai-cay-mau-79286