Trà Vinh: Bênh cậu ruột, nam thanh niên chém một người tử vong

Sau khi nhậu xong, trên đường về, Bình thấy cậu ruột đang đánh nhau với một số thanh niên nên Bình vào can ngăn, sau đó dùng dao chém chết người.

Bình ra đầu thú tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Bình ra đầu thú tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin ngày 14/7 cho biết, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Khiêu Văn Bình (SN 1996, ngụ xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu, khuya 12/7, Bình nhậu tại nhà một người bạn ở xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải. Lúc đi về ngang qua quán nhậu ở ấp 12, Bình thấy cậu ruột đang đánh nhau với một số thanh niên nên vào can ngăn.

Trong lúc ẩu đả, Bình lấy con dao chém vào người Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991, ngụ ấp Bào Bèo), gây thương tích. Sau khi gây án, Bình bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng thương tích nặng đã tử vong.

Rạng sáng 13/7, Bình đến Công an phường 2 (thị xã Duyên Hải) đầu thú và trình báo toàn bộ sự việc.

Cũng trong ngày 13/7, theo báo Pháp luật TP.HCM, Công an Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Hoài Ân, Bình Định bắt giữ Hoàng Vĩnh Độ khi nghi can này đang trốn tại huyện Hoài Ân.

Trước đó, nghi can Độ bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát lệnh truy nã toàn quốc do có liên quan đến vụ việc anh Đinh Xuân H. (sinh năm 1991, Công an viên thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) bị đâm tử vong.

Cụ thể, chiều 13/6, vì mâu thuẫn trước đó trên facebook nên anh Đinh Xuân H. và Nguyễn Đình Đông (sinh năm 2001, cùng trú thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa) hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú (sinh năm 1993, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, giữa ba người đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Lúc này, Hoàng Vĩnh Độ (sinh năm 1989, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, anh trai Hoàng Vĩnh Phú) đang ở gần đó, thấy em trai bị đánh nên đã dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực của H. và đâm một nhát vào vùng bụng của Đông.

Sau khi gây án, hai anh em Phú và Độ rời khỏi địa phương. Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/tra-vinh-benh-cau-ruot-nam-thanh-nien-chem-mot-nguoi-tu-vong-a330702.html