'Trả thù' là động cơ tiến hành loạt vụ tấn công ở Sri Lanka

Các đối tượng đã thực hiện loạt vụ tấn công để nhằm “trả thù” vụ tấn công thánh đường Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand hồi tháng trước.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene, các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, những gì xảy ra tại Sri Lanka là đòn trả đũa cho vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo tại hai thánh đường Hồi giáo ở New Zealand, khiến 50 người thiệt mạng hồi tháng trước. Ông cũng cho biết, có ít nhất 2 nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước tham gia loạt vụ khủng bố khiến 310 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương này. Tuy nhiên, chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm gây ra loạt vụ khủng bố

Cho tới nay, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 40 nghi can, hầu hết là người Sri Lanka để thẩm vấn. Cảnh sát cũng đang điều tra liệu có người nước ngoài nào tham gia hay không.

Cùng ngày 23/4, cảnh sát Sri Lanka đã phát hiện một bưu kiện khả nghi ở nhà ga tàu hỏa Kol-lu-pi-ti-ya tại thủ đô Colombo. Cảnh sát đã sơ tán người dân và phong tỏa hiện trường. Tuy nhiên nhà ga đã được mở cửa trở lại sau khi cảnh sát xác định gói bưu kiện không phải là bom./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tra-thu-la-dong-co-tien-hanh-loat-vu-tan-cong-o-sri-lanka