Trả lời bình luận của Trung Quốc, Ấn Độ khẳng định vấn đề Jammu và Kashmir là công việc nội bộ

Ngày 6/8, Ấn Độ khẳng định với phía Trung Quốc rằng, việc thành lập vùng lãnh thổ liên bang mới Ladakh là vấn đề nội bộ của nước này, sau khi Bắc Kinh gọi động thái trên của New Delhi là 'không thể chấp nhận'.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar. (Nguồn: PTI)

Bình luận về tuyên bố của người phát ngôn Trung Quốc về vấn đề Jammu và Kashmir, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nhấn mạnh: "Dự luật chia tách Jammu và Kashmir 2019 do chính phủ trình lên quốc hội hôm 5/8 là vấn đề nội bộ liên quan đến lãnh thổ của Ấn Độ. Ấn Độ không bình luận gì về vấn đề nội bộ của các nước khác nên cũng hy vọng các nước khác làm điều tương tự".

Liên quan đến vấn đề biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, ông Kumar khẳng định, hai bên đã nhất trí tìm kiếm giải pháp công bằng, hợp lý và đôi bên cùng chấp thuận trên cơ sở những nguyên tắc định hướng cho việc giải quyết vấn đề biên giới song phương. Trong khi chờ đạt được một thỏa thuận, hai bên đã nhất trí duy trì hòa bình và yên tĩnh ở khu vực biên giới dựa trên những thỏa thuận liên quan.

Trước đó cùng ngày, Trung Quốc lên tiếng ủng hộ đồng minh mọi thời tiết Pakistan khi bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về tình hình ở Kashmir, đồng thời nhấn mạnh Kashmir là một di sản của lịch sử giữa Ấn Độ và Pakistan. Bắc Kinh hối thúc New Delhi tránh những hành động "đơn phương làm thay đổi nguyên trạng" ở vùng lãnh thổ này.

Cùng ngày, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua dự luật chia tách bang Jammu và Kashmir 2019 và chấp thuận sắc lệnh bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp nước này, một ngày sau động thái tương tự ở Thượng viện.

Dự luật tách Jammu và Kashmir 2019 này sẽ được trình lên Tổng thống ký ban hành, theo đó chia bang này thành 2 vùng lãnh thổ liên bang là Ladakh không có cơ quan lập pháp và Jammu và Kashmir có cơ quan lập pháp.

Phát biểu tại Hạ viện liên quan đến dự luật và sắc lệnh trên, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah khẳng định, Điều 370 cản trở Jammu và Kashmir hội nhập với Ấn Độ nên cần phải bãi bỏ. Ông Amit Shah lưu ý, hơn 41.000 người ở bang này đã thiệt mạng kể từ năm 1989 do Điều 370. Điều khoản này gây ra tình trạng thất nghiệp và thất học, cản trở lan tỏa giá trị dân chủ trong khi khuyến khích chủ nghĩa ly khai do Pakistan hậu thuẫn. Ông Amit Shah đảm bảo, chính quyền hiện nay sẽ không lặp lại bất cứ sai lầm nào của những chính phủ trước đây.

Hôm 5/8, Chính phủ Ấn Độ đã công bố sắc lệnh bãi bỏ điều Điều 370 trong Hiến pháp quy định quy chế đặc biệt đối với bang Jammu và Kashmir, đồng thời đưa ra dự luật tách bang này thành 2 vùng lãnh thổ liên bang gồm Ladakh cùng Jammu và Kashmir. Đây được xem là quyết định chính trị có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với khu vực Kashmir tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan trong gần 7 thập kỷ qua.

Hiện Ấn Độ đã triển khai hơn 40.000 binh sĩ bán vũ trang ở Jammu và Kashmir, đồng thời đặt các lực lượng quân sự trong tình trạng báo động cao.

PV.

(theo Zee News, AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tra-loi-binh-luan-cua-trung-quoc-an-do-khang-dinh-van-de-jammu-va-kashmir-la-cong-viec-noi-bo-98908.html