Trả lại tiền cho ông Lee Gi Jun

CAQ Hải Châu trao lại 79,5 triệu đồng cho vợ chồng ông Lee.

Tối 19-7, Lê Thị Lụa (1984, trú Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng) cùng Huỳnh Tấn Nhơn (1979, trú TP Huế, TT-Huế), Nguyễn Như Bảo Thư (1995, trú Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng) đến chung cư Đà Nẵng Plaza, số 6-Nguyễn Du, Q. Hải Châu, Đà Nẵng. Thư ngồi tại quầy lễ tân, Lụa và Nhơn lên phòng 802 của chung cư gặp vợ chồng ông Lee Gi Jun (1963, quốc tịch Hàn Quốc), tự xưng là CA, yêu cầu ông Lee đưa 10.000USD nếu không sẽ đưa về phường vì ông Lee có hành vi trộm cắp 3 triệu USD tại Hàn Quốc. Sau đó các đối tượng lấy 104,85 triệu đồng. Nhận được tin báo, CAQ Hải Châu tiến hành điều tra, sau 2 ngày đã tìm được Lụa, Nhơn, Thư khi chúng tới quán cà-phê trên đường Nguyễn Du, thu giữ 79,5 triệu đồng. Ngày 22-7, CAQ Hải Châu đã trao lại 79,5 triệu đồng cho ông Lee.

Hải Quỳnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_192680_tra-lai-tien-cho-ong-lee-gi-jun.aspx