Trả lại sân chơi cho các khu tập thể

Sân chung, sân chơi của trẻ em tại các khu tập thể cũ như: Trung Tự, Vĩnh Hồ, Kim Liên, Giảng Võ… bị biến thành nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện là thực trạng tồn tại nhiều năm nay.

Điển hình, khu tập thể Kim Liên (phường Kim Liên, quận Đống Đa), phần lớn sân chung ở giữa các khu nhà đã bị chiếm dụng làm nơi bày bàn ghế phục vụ kinh doanh. Thậm chí, các hộ kinh doanh còn thản nhiên căng ô, bạt phủ kín diện tích sân chung khiến những khu tập thể vốn đã xuống cấp càng trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Tương tự, tại khu tập thể Nam Đồng (phường Nam Đồng, quận Đống Đa), khu tập thể Vĩnh Hồ (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa)… tình trạng các hộ trông giữ xe trái phép, kinh doanh lấn chiếm sân chơi, sân chung để kinh doanh cũng diễn ra khá phổ biến. Hầu hết các trường hợp lấn chiếm sân chung làm nơi kinh doanh đều là các hộ dân sinh sống ngay trong khu tập thể. Vì thế, khi lực lượng chức năng tới dẹp bỏ thì đồ đạc được dọn ngay vào nhà và khi lực lượng chức năng đi, quang cảnh lại đâu vào đấy.

Để giải quyết triệt để tình trạng trên, các địa phương cần có giải pháp tổng thể, nhất là giải quyết việc trông giữ phương tiện giao thông. Đặc biệt, địa điểm họp chợ cũng phải được quan tâm, chọn vị trí thuận lợi để đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho người dân trong khu vực.

Lê Trâm Minh (Quận Đống Đa)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/925161/tra-lai-san-choi-cho-cac-khu-tap-the-