Trả lại hơn 100 triệu đồng cho người nước ngoài để quên trên taxi

Ngày 15-10, Tập đoàn Mai Linh cho biết đã tổ chức trao trả số tiền hơn 100 triệu đồng cho khách hàng Hu I-Chun (quốc tịch Hàn Quốc) để quên trên xe taxi trong quá trình sử dụng dịch vụ của Tập đoàn.

Ông Hu I Chun nhận lại tài sản để quên trên taxi.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 14-10, ông Hu I-Chun cùng gia đình đón taxi Mai Linh tại đường Lý Tự Trọng (quận 1), di chuyển đến đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3). Sau khi khách xuống xe, lái xe Lê Trung Hiếu (số tài 2578) phát hiện ở ghế sau có 1 ví da khách để quên, nên đã nhanh chóng thông báo về tổng đài của Tập đoàn, nhờ bộ phận chăm sóc khách hàng liên hệ hành khách nhận lại tài sản.

Nhân viên tổng đài đã rà soát lịch sử cuộc gọi đặt xe và liên hệ được ông Hu I Chun để trao trả tài sản. Tổng giá trị tài sản được kiểm đếm trong quá trình trao trả bao gồm: 4.000 USD, 10 triệu đồng tiền Việt Nam, tổng cộng khoảng 100 triệu đồng và 1 thẻ ATM. Lãnh đạo Tập đoàn đã khen thưởng đột xuất lái xe Lê Trung Hiếu vì hành động đẹp trên và cho biết đây là trường hợp hành khách thứ 111 được nhận lại tài sản bỏ quên trên xe taxi của Mai Linh trong thời gian từ đầu năm 2018 đến nay.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tra-lai-hon-100-trieu-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-de-quen-tren-taxi-552039