Trả hơn 10 triệu đồng để được giúp vượt biên trái phép

Ngày 16/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 1 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Đối tượng là Lưu Thị Chuẩn, sinh năm 1989, trú tại xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 20/6, đối tượng Chuẩn đã được Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc.

Sau khi kết thúc thời gian cách ly theo quy định, đơn vị đã triệu tập đối tượng Chuẩn để làm rõ hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới. Lưu Thị Chuẩn khai nhận vì muốn sang Trung Quốc để kiếm việc làm, Chuẩn đã bất chấp dịch bệnh tìm cách để vượt biên dù nhận thức rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Đối tượng Lưu Thị Chuẩn. Ảnh: Trung Dũng

Đối tượng Lưu Thị Chuẩn. Ảnh: Trung Dũng

Ngày 27/4, Chuẩn gọi điện cho các đối tượng ở bên kia biên giới nhờ tìm việc làm, rồi chi 3.000 Nhân dân tệ thuê một số đối tượng hỗ trợ vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Sau khi sang Hà Khẩu một thời gian thì Chuẩn bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và tiến hành trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Được biết, Lưu Thị Chuẩn là đối tượng đã bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép tháng 12/2020, nay tiếp tục vi phạm, có dấu hiệu vi phạm điều 347 Bộ luật Hình sự.

Khánh Linh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tra-hon-10-trieu-dong-de-duoc-giup-vuot-bien-trai-phep-post403307.html