Trả hồ sơ yêu cầu bổ sung vụ vợ chồng Đường 'Nhuệ' ăn chặn tiền hỏa táng

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vừa trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ vợ chồng Đường ' Nhuệ' cùng đồng phạm ăn chặn tiền hỏa táng.

Theo kết luận của cơ quan điều tra đã có gần 30 tập thể, cá nhân gửi đơn đến Công an tỉnh Thái Bình tố cáo việc bị vợ chồng Đường “ Nhuệ” cùng đàn em đã ăn chặn tiền hỏa táng.

Trước đó ngày 22/4/2020 Cơ quan CSĐT tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Thái Bình do liên quan đến hoạt động về dịch vụ tang lễ trên địa bàn.

 Đường "Nhuệ" tại tòa

Đường "Nhuệ" tại tòa

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương (vợ của Đường), Quách Việt Cường, Ninh Đức Lợi, Nguyễn Khắc Nin và Phạm Văn Úy.

Cơ quan Công an xác định từ cuối năm 2017, Đường “ Nhuệ” đã thành lập Hiệp hội hỏa táng tỉnh Thái Bình, đồng thời ép các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải tham gia hội viên để phân chia địa bàn hoạt động. Mỗi hội viên phải chi về cho Hiệp hội là 500.000 đồng/ca hỏa táng. Nếu chống đối sẽ bị hành hung và đe dọa, gây khó dễ cho việc làm ăn.

Các dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực tang lễ tại các tỉnh khi vào Thái Bình không thông qua Hiệp hội của Đường “ Nhuệ” sẽ bị đe dọa, chặn đường, hành hung…

Vĩnh quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tra-ho-so-yeu-cau-bo-sung-vu-vo-chong-duong-nhue-an-chan-tien-hoa-tang-404111.html