Trả hồ sơ vụ Tuấn 'khỉ' bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi

Viện KSND TPHCM không ban hành cáo trạng mà trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ vụ Tuấn 'khỉ' bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi vào cuối tháng 1-2020.

Liên quan đến vụ “Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 8-7, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra bổ sung làm rõ nhiều tình tiết nội dung của vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, phía Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt giữ Trần Quốc Đạt (tự “Bi”, 21 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” vì có liên quan đến vụ việc của Tuấn “khỉ”.

Tuấn "khỉ" là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm bị thương 3 người ở huyện Củ Chi

Tuấn "khỉ" là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm bị thương 3 người ở huyện Củ Chi

Trước đó, tháng 5-2020, Công an TPHCM đã đề nghị truy tố nhiều người liên quan đến vụ Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ Củ Chi, TPHCM) nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm 3 người bị thương tại huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30-1.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Quốc Minh (37 tuổi, ngụ Củ Chi) tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Các bị can Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi - cùng tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp cùng tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân cùng về tội “Che giấu tội phạm”, Đặng Trung Ngọc tội danh “Không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra, chiều ngày 29-1, Tuấn “khỉ” đi tới sới bạc ở vườn nhãn trên đường số 212, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM để chơi cờ bạc. Do thua hết tiền nên Tuấn “khỉ” nhờ Lê Quốc Minh (là em họ Tuấn “khỉ”, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) về nhà mẹ ruột lấy 100 triệu đồng. Ít phút sau, do mâu thuẫn nên Tuấn “khỉ” bỏ đi.

Một lúc sau thì Tuấn “khỉ” quay lại sòng bạc và mang theo khẩu súng AK báng xếp bắn nhiều phát làm 4 người tử vong tại hiện trường và 1 người khác bị thương nặng. Gây án xong, Tuấn “khỉ” lấy xe Honda SH của anh Lê Tấn Long (SN 1974, ngụ huyện Củ Chi) cùng túi chứa 802 triệu đồng của người trong sòng bạc vừa bị bắn rồi tẩu thoát.

Tuấn “khỉ” đi xe tới nhà người bạn là Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, SN 1987, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú huyện Củ Chi) nhờ người này đưa túi chứa 802 triệu đồng cho vợ Tuấn “khỉ”. Sau đó, Tuấn “khỉ” tiếp tục bỏ trốn.

Tiếp sau đó, đến 0 giờ 15 phút ngày 30-1, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh V.C.T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) khi anh T. đang lưu thông trên đường Tỉnh lộ 15 và cướp xe. Sau đó, Tuấn “khỉ” vứt xe máy cướp được bơi sang nhà người quen gặp Võ Hồng Tâm (SN 1989) và Nguyễn Duy Thanh (SN 1999, là em họ).

Hai người này biết Tuấn “khỉ” gây án nhưng vẫn tiếp sức cho Tuấn lẩn trốn lực lượng chức năng. Thanh liên hệ với nhiều người thân, bạn bè để giúp Tuấn "khỉ" lẩn trốn. Thậm chí, cả 2 còn lên kế hoạch đưa Tuấn đi khỏi địa bàn huyện Củ Chi bằng taxi nhưng không thành.

Qua nhiều ngày truy xét, đến 22 giờ 15 ngày 13-2, lực lượng công an nổ súng tiêu diệt đối tượng Tuấn "khỉ" khi y đang ẩn nấu tại căn nhà giáp ranh xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM.

Quá trình điều tra, công an xác định số tiền 802 triệu đồng mà Tuấn “khỉ” cướp được giao cho Tâm, Tâm đã bàn bạc với nhiều người khác đem cất giữ và che giấu. Về khẩu súng AK thì Tâm khai nhận đã mua ở Campuchia mang về Việt Nam khi sang đó đánh bạc.

Tháng 3-2019, Tâm đưa cho Tuấn “khỉ” cất khẩu súng cùng với khoảng 100 viên đạn. Bên cạnh đó, Tâm còn sở hữu nhiều súng, lựu đạn và có giao cho nhiều người thân, bạn bè cất giấu.

CHÂU TRỊNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tra-ho-so-vu-tuan-khi-bat-chet-5-nguoi-o-huyen-cu-chi-671816.html