Trả hồ sơ vụ trộm xe Chevrolet Cruze

Ngày 30/10, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử Nguyễn Chu Đình Nhật (24 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Tại tòa, lời khai của bị cáo và bị hại khác hoàn toàn với lời khai khi làm việc tại cơ quan điều tra. Nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

 Bị cáo Nhật tại tòa ngày 30/10.

Bị cáo Nhật tại tòa ngày 30/10.

Theo cáo trạng, ông Tâm có quan hệ tình cảm với mẹ Nhật nên thường đến nhà chơi. Trưa ngày 16/1, ông Tâm thay quần áo, chìa khóa xe ô tô Chevrolet Cruze treo gần cầu thang.

Trong lúc dùng cơm, Nhật giả vờ hỏi mượn xe mẹ đi làm giấy CMND rồi lén lút lấy trộm chìa khóa xe ông Tâm. Sau đó, Nhật đến công ty nơi ông Tâm để xe, bỏ xe mẹ lại rồi lái xe ông Tâm đi.

Nhật đem xe đến cửa hàng ô tô tháo thiết bị giám sát hành trình ra, rồi chạy lên Châu Đốc (An Giang). Phát hiện mất xe, ông Tâm trình báo công an.

Ở phiên xét xử, Nhật không xác nhận những lời khai KSV công bố. Bị cáo cho rằng, chỉ có ý định lấy xe đi nhằm gây áp lực với gia đình để được cho tiền trả nợ bạn bè, nợ cá độ đá banh, chứ không có ý định bán.

Phát biểu luận tội, KSV đề nghị mức án 7 – 8 năm tù đối với bị cáo. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, điều tra bổ sung.

Diễm Kiều

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/tra-ho-so-vu-trom-xe-chevrolet-cruze-477263.html