Trả hồ sơ vụ Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ

Viện kiểm sát tiếp tục yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ thông qua một 'thầy phong thủy'.

Phan Văn Anh Vũ trong một lần bị áp giải tới tòa án Hà Nội.

Viện KSND tối cao (Vụ 5) đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Phan Văn Anh Vũ (SN 1975) - nguyên Chủ tịch Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và Hỗ Hữu Hòa (SN 1984, ở Nghệ An) bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ về tội “Đưa hối lộ” và Hồ Hữu Hòa về tội “Môi giới hối lộ”.

CQĐT xác định, bị can Hòa làm nghề tư vấn phong thủy, tâm linh và quen biết Phan Văn Anh Vũ vào năm 2010. Đến năm 2017, Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác minh về hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và một số vi phạm khác liên quan việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản.

Bị can Vũ nói chuyện và nhờ Hòa kết nối với một lãnh đạo cấp Tổng cục thuộc Bộ Công an để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

CQĐT cho rằng, Phan Văn Anh Vũ đã nhờ lái xe của mình chuyển 5 tỷ đồng và 4 lần chuyển quà cho Hòa. Ngoài ra, Vũ còn trực tiếp đưa 500 nghìn USD để Hòa chuyển cho vị lãnh đạo trên.

Kết luận điều tra còn thể hiện, các bị can Vũ, Hòa không thừa nhận hành vi trên. Trong đó, Phan Văn Anh Vũ cho rằng mình không đưa tiền, chỉ đưa cigar, nấm linh chi...

CQĐT xác định lời khai của Phan Văn Anh Vũ về việc điều tra viên hướng dẫn và sử dụng phạm nhân đánh đập, không cho ngủ, không cho ăn, phải khai theo điều tra viên từ nấm linh chi, xì gà thành tiền là không có căn cứ. Đồng thời khẳng định đủ căn cứ bác bỏ lời khai trên của Phan Văn Anh Vũ; hoạt động điều tra được tiến hành đúng quy định và nêu quan điểm, bị can này đã phạm tội “Đưa hối lộ”.

Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ của Phan Văn Anh Vũ) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Trong đơn, bà Hiền trình bày, trong lần bà vào thăm chồng, Phan Văn Anh Vũ nói, việc khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ” là không đúng với bản chất của sự việc. Cũng theo bà Hiền, bị can Vũ đã thay đổi lời khai từ tặng quà sang tặng tiền vì được hướng dẫn.

Phan Văn Anh Vũ nguyên là thượng tá công an kiêm giám đốc một số doanh nghiệp và hiện đang phải chịu án 30 năm tù về nhiều tội danh trong nhiều vụ án khác nhau như làm lộ bí mật Nhà nước; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản… Các vụ án liên quan ông Vũ cũng khiến nhiều sĩ quan công an, lãnh đạo chính quyền địa phương vướng vòng lao lý.

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tra-ho-so-vu-phan-van-anh-vu-dua-hoi-lo-post1333103.tpo