Trả hồ sơ vụ nữ luật sư tập sự lừa đảo

Lợi dụng việc đã từng học tại trường trung cấp Cảnh sát và làm việc ở văn phòng luật sư, nữ luật sư tập sự đã 'nổ' có khả năng xin học và cấp giấy CNQSDĐ để lừa đảo.

Ngày 15/12, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Thanh Nhàn (SN 1977, trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139, BLHS.

Trả hồ sơ vụ nữ luật sư tập sự lừa đảo do xuất hiện tình tiết mới.

Trước đó, Vũ Thị Thanh Nhàn từng có thời gian tập sự hành nghề luật sư tại một văn phòng luật sư trong khoảng thời gian từ ngày 29/7/2015. Tuy nhiên đến tháng 7/2016, Nhàn không tập sự nữa.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, với mục đích lừa đảo, Vũ Thị Thanh Nhàn khoe với các bị hại, mình từng học tại trường Trung cấp Cảnh sát, làm việc trong ngành công an, văn phòng luật sư rồi "nổ" có nhiều mối quan hệ nên có thể xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin được học tại các trường phổ thông trung học quận Cầu Giấy. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 4/2016, bị cáo đã chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của 4 bị hại.

Tuy nhiên, trong quá trình mở tòa, người liên quan đến vụ án xuất trình USB và đĩa CD ghi âm nội dung liên quan đến vụ án. Do xuất hiện tình tiết mới ngay tại phiên tòa nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tư Viễn

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tra-ho-so-vu-nu-luat-su-tap-su-lua-dao--a351613.html