Trả hồ sơ vụ chủ quán xích mích, nhân viên bỏ mạng

Chủ quán lẩu nướng và chủ bãi trông giữ ô tô mâu thuẫn vì nợ tiền gửi xe. Dù đã được hòa giải nhưng cả hai vẫn “cay cú” dẫn đến hỗn chiến. Hậu quả một người tử vong.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm

Chiều ngày 6/7, sau hai ngày xét xử và nghị án, nhận định đây là vụ án phức tạp, TAND Hà Nội quyết định trả hồ sơ để làm rõ vai trò của các bị cáo trong vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Vương Quốc Quân (SN 1974, ngụ huyện Quốc Oai, Hà Nội) mở quán lẩu nướng trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nợ Hoàng Tuấn Dũng (SN 1976, ngụ quận Hai Bà Trưng) tiền trông giữ xe ô tô. Ngày 20/11/2015 Dũng đánh nhân viên quán lẩu “dằn mặt”.

Sau đó, cả hai bên hòa giải nhưng phía Quân vẫn ấm ức. Khoảng 19h ngày 3/12/2015, Quân bảo nhân viên gọi điện “mời” Dũng sang uống rượu, Dũng nhận lời. Tuy nhiên đợi lâu không thấy khách sang, Quân liên tục nhắc nhân viên gọi lại.

Một lúc sau, Quân tiếp tục sai nhân viên khác sang gọi Dũng. Không thấy đối thủ, Quân nói “cứ sang đánh nhân viên của nó thì nó sẽ ra”. Khi nhân viên quán lẩu gọi điện, Dũng mở máy nghe nói “đánh chết mẹ chúng nó đi”, Dũng trả lời “mấy phút nữa sang”.

Chủ quán lẩu nướng ra bãi xe tìm Dũng, khi đến gần bãi trông xe đã chửi một nhân viên trông xe rồi túm tóc, đạp ngã anh này. Nhân viên quán lẩu chạy đến hỗ trợ ông chủ. Lúc này Nguyễn Hoài Nam (SN 1979, ngụ quận Hai Bà Trưng) là người của bãi giữ xe cầm tuýp sắt vụt trúng đầu Quân.

Trong lúc hỗn chiến Nguyễn Hữu Điệp (SN 1980, nhân viên quán lẩu nướng) bị đánh liền rút dao nhọn ra đâm trúng vào mạn sườn trái anh Nam. Hậu quả anh này tử vong, còn chủ quán lẩu nướng thương tích 48% sức khỏe. Điệp bị truy tố về hành vi giết người.

Trịnh Ninh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/tra-ho-so-vu-chu-quan-xich-mich-nhan-vien-bo-mang-343288.html