Trả hồ sơ, làm rõ lời khai Ngọc Miu biết Văn Kính Dương mua bán ma túy

Ngọc Miu biết Văn Kính Dương mua bán ma túy. Đó là lời khai của một số bị cáo khác. Tòa trả hồ sơ để làm rõ chi tiết này.

Bị cáo Văn Kính Dương tại phiên xử chiều 14.5 - Ảnh: Khả Hòa

[VIDEO] Tại sao chưa tuyên án Ngọc Miu và người tình - ông trùm Văn Kính Dương?

14 giờ ngày 14.5, thay vì tuyên án đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200 kg ma túy các loại, do trùm ma túy Văn Kính Dương (38 tuổi, còn gọi là Hoàng “béo”, quê Hà Nội) cầm đầu.như dự kiến, HĐXX quay lại phần xét hỏi bị cáo Lê Hương Giang và Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng) để làm rõ liệu Ngọc có biết Văn Kính Dương mua bán ma túy hay không.

Theo đó, Giang trả lời HĐXX rằng có thể Ngọc nghi ngờ Văn Kính Dương mua bán chứ không khẳng định là Ngọc có biết hay không.

Chủ tọa HĐXX đường dây sản xuất, ma bán ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu - Ảnh: Khả Hòa

Bị cáo Văn Kính Dương - Ảnh: Khả Hòa

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu) - Ảnh: Khả Hòa

[VIDEO] Văn Kính Dương - Người tình của Ngọc Miu: “Chân dung” một ông trùm bội bạc

Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung. Theo HĐXX, tại tòa, bố mẹ Văn Kính Dương khai trong thời gian Dương trốn truy nã, bố Dương đã gặp và giao Dương 4 tỉ đồng để mua nhà, vì vậy cần làm rõ bố mẹ Dương có phạm tội che giấu tội phạm hay không.

Thứ hai, biên bản lời khai thể hiện một số bị cáo khai Ngọc Miu biết Văn Kính Dương mua bán ma túy, vì vậy cần trả hồ sơ làm rõ Ngọc Miu có biết người tình mua bán ma túy và đồng phạm với Dương hay không.

Ngoài ra, HĐXX còn đề nghị làm rõ một số vấn đề khác để điều tra triệt để vụ án.

Bị cáo Văn Kính Dương tươi cười khi rời khỏi phiên tòa - Ảnh: Khả Hòa

Tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung việc bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc có biết việc Văn Kính Dương mua bán ma túy không - Ảnh: Khả Hòa

[VIDEO] Ngọc Miu nói lời sau cùng, xin khoan hồng để về với con

Trước đó, ngày 9.5, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị 6 mức án tử hình đối với 6 bị cáo: Văn Kính Dương, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Đắc Huy, Lê Hương Giang; 3 mức án chung thân đối với: Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành; và mức án 20 năm tù đối với Vũ Hoàng Anh Ngọc.

Phan Thương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tra-ho-so-lam-ro-loi-khai-ngoc-miu-biet-van-kinh-duong-mua-ban-ma-tuy-1081562.html