Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ vợ chạy án cho chồng

Ngày 22/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Tuấn (SN 1971, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị cáo Nguyễn Thị Lý (SN 1969, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội Đưa hối lộ.

Bị cáo Tuấn bị áp giải sau phiên tòa.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đều thay đổi lời khai. Bị cáo Tuấn cho rằng một số lời khai, bị cáo được điều tra viên đọc cho ghi. Tuấn làm theo yêu cầu của điều tra viên để được cho về.

Trong khi đó, bị cáo Lý cho rằng, không làm đơn tố cáo Tuấn về việc chạy án cho chồng, mà thực chất số tiền bị cáo đưa cho Tuấn là để góp vốn với Tuấn đầu tư mỏ cát.

Sau phần xét hỏi, HĐXX cho rằng, lời khai của các bị cáo bất nhất, khác với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên tuyên bố hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lý có chồng công tác tại một cơ quan Nhà nước. Năm 2010, chồng Lý bị cơ quan kỷ luật do vi phạm một số quy định của ngành. Biết việc, Lý có kể cho một số người khác, trong đó có Tuấn nghe và nói muốn tìm người lo giúp chồng khỏi bị kỷ luật. Nghe vậy, Tuấn tự hứa sẽ lo liệu việc "gỡ tội" cho chồng Lý.

Tuấn yêu cầu Lý đưa 700 triệu đồng để lo lót. Sau nhiều lần thỏa thuận, Tuấn đồng ý "giúp đỡ" với giá 500 triệu đồng và được Lý đưa số tiền 450 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2011, chồng Lý vẫn bị xử lý kỷ luật. Hơn 1 năm sau, Lý biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo hành vi của Tuấn ra công an.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-vo-chay-an-cho-chong-a348105.html