Trả giá!

Từ vùng biển Diễn Thành, H. Diễn Châu (Nghệ An), Cao Xuân Hiếu (1984) lên huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) thăm người quen. Tại xã Châu Kim (H. Quế Phong), Hiếu gặp một người đàn ông lạ mặt, sau khi hỏi thăm, người này ngỏ ý nhờ Hiếu mang ma túy về xuôi sẽ trả 5 triệu đồng tiền công. Tham chút "hoa hồng", Hiếu đồng ý làm "người vận chuyển". Mang 2 bánh heroin và 18 gói hồng phiến, Hiếu luồn rừng về tới bản Ba Lống, xã Châu Hoàn, H.Quỳ Châu thì bị bắt giữ. Ngày 5-8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Hiếu mức án chung thân cho tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_229228_tra-gia-.aspx