Trả giá!

Bị cáo Võ Văn Thắng bị tuyên án 20 năm tù.

Bị cáo Võ Văn Thắng bị tuyên án 20 năm tù.

Kết đắng của nữ trang điểm

Mặc cho đôi tay vướng còng, đôi mắt buồn lo, nữ bị cáo Hoàng Thị Hiền (18 tuổi, trú P.1, TP Đông Hà, Quảng Trị) vẫn gây chú ý bởi khuôn mặt mộc xinh đẹp. Dõi theo đó là nhiều ánh mắt lo lắng của bạn bè Hiền đến dự khán phiên tòa phúc thẩm vào chiều 2-4-2019 do TAND tỉnh Quảng Trị xét xử. Họ đều nhỉnh hơn Hiền vài tuổi, cùng làm nghề trang điểm, trang phục giản dị. Tất cả thinh lặng, ngấm từng câu bị cáo trả lời HĐXX về hành vi mua bán trái phép chất ma túy mà cũng như rút ra bài học cho chính mình.

Hiền học đến lớp 11 thì nghỉ do hoàn cảnh gia đình rồi chuyển từ Vĩnh Linh vào Đông Hà học nghề trang điểm. Chăm chỉ lại có khiếu thẩm mỹ đặc biệt nên Hiền nhanh chóng học thành nghề, tự kiếm sống nuôi bản thân. Tuy nhiên, trong môi trường sống nhộn nhịp, nhiều cám dỗ và cạm bẫy này, Hiền đã ngã vào ma túy. Thiếu nữ tuổi 17 sử dụng ma túy, chìm trong lầm lạc thực sự gây nên nỗi hoang mang. Thế nhưng, cách Hiền mua bán thành thạo, liều lĩnh thứ hàng cấm đó mới khiến giật mình, kinh hãi. Theo hồ sơ vụ án, vào tối 12-10-2018, Hiền điện thoại cho 1 phụ nữ tên Bé ở TP Đông Hà để mua 5 triệu đồng ma túy loại Ketamine vừa để sử dụng và bán lại. Theo lời hẹn, đến 21 giờ, Hiền nhận hàng trước ga Đông Hà từ 1 người không biết tên, sau đó thiếu nữ này về thuê phòng 204 tại nhà nghỉ Khải Hoàn để phân chia thành 10 gói ma túy, giá bán lại mỗi gói 1,5 triệu đồng. 16 giờ ngày hôm sau, ngay tại phòng thuê 204, Hiền bán 1 gói ma túy cho Nguyễn Hữu Sáng đến từ H. Triệu Phong, với giá 1,5 triệu đồng. 3 ngày sau đó, Hiền tự sử dụng hết 1 gói. 8 gói còn lại cất giấu trong quần áo để ở phòng nghỉ. Chiều 16-10-2018, Hiền bị tổ công tác CATP Đông Hà bắt quả tang, thu giữ 8 gói ma túy ketamine (hơn 3,8g).

Quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, Hiền thành khẩn khai báo hành vi mua bán trái phép chất ma túy. TAND TP Đông Hà đã tuyên phạt nữ bị cáo Hiền 24 tháng tù. Sau bản án, mẹ Hiền, là người đại diện hợp pháp của bị cáo đã gửi đơn lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ cho con. Tuy nhiên, VKS cũng như HĐXX nhận thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

20 năm bóc lịch vì ma túy

Cũng vào đầu tháng 4-2019, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử sơ thẩm vụ án Võ Văn Thắng (1991, trú P.1, TP Đông Hà) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước khi bị CATP Đông Hà bắt giữ vào tháng 6 - 2018, Thắng chỉ vừa chuyển về P.1, TP Đông Hà chưa lâu và biến nơi ở mới thành nơi hoạt động phạm tội ma túy. Trưa 9-6-2018, sau một thời gian điều tra, theo dõi, CATP Đông Hà bắt quả tang Thắng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét, thu giữ 1.600 viên MTTH (Methamphetamin), có tổng trọng lượng hơn 160g. Quá trình đấu tranh, Thắng còn khai từ tháng 4-2018, đối tượng nhiều lần mua ma túy để sử dụng và bán lại cho đối tượng nghiện. Có lần mua vài trăm viên, có lần mua hơn 1.000 viên MTTH, giá mỗi viên từ 50 đến 70 ngàn đồng, sau đó bán lại với giá 100 ngàn đồng/viên.

Với hành vi nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ hơn 160g ma túy Methamphetamin, HĐXX đã tuyên án Thắng 20 năm tù và phạt tiền bổ sung. Một số “anh em xã hội” của Thắng có mặt tại tòa giật mình, choáng váng sau lời tuyên án. Nhưng đó là bản án nghiêm minh được nhiều người đồng tình, ủng hộ.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_204707_tra-gia-.aspx