Trả giá!

Sau khi uống rượu, Đoàn Văn Hoàng (1988, trú Lâm Tuyền 1, TT Dran, H. Đơn Dương, Lâm Đồng) đi bộ ra đường mua bia về nhà bạn uống tiếp thì gặp 5 người trong tổ tuần tra đảm bảo ANTT của TT Dran đang đi tuần.

Sau khi uống rượu, Đoàn Văn Hoàng (1988, trú Lâm Tuyền 1, TT Dran, H. Đơn Dương, Lâm Đồng) đi bộ ra đường mua bia về nhà bạn uống tiếp thì gặp 5 người trong tổ tuần tra đảm bảo ANTT của TT Dran đang đi tuần. Được tổ nhắc nhở, nhưng Hoàng không nghe mà chửi lại rồi chạy về nhà lấy dao ra tìm tổ tuần tra. Hoàng chém anh Nguyễn Ngọc Thạnh nhiều nhát vào cổ và người, tỷ lệ thương tật được giám định là 15%. Ngày 19-9, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Hoàng 7 năm tù về tội "Giết người", buộc phải bồi thường toàn bộ chi phí chữa bệnh cho anh Thạnh.

Đoàn Văn Hoàng.

M.KHÔI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_195644_tra-gia-.aspx