Trả đũa vụ xả súng đoàn diễu binh, Iran dội tên lửa vào hang ổ khủng bố

Các quả tên lửa được cho là nhắm vào trụ sở của một lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Syria nhưng lại mang thông điệp phản đối Mỹ và các đồng minh.

Các tên lửa được phóng từ một địa điểm không được tiết lộ hôm 1/10. Ảnh do lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cũng cấp.

Ngày 1/10, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cho biết, họ đã phóng một loạt tên lửa vào các trụ sở "khủng bố" ở Syria để trả thù cho vụ xả súng giết chết 24 người trong một cuộc diễu hành quân sự ở TP Ahvaz hôm 22/9.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã từng tuyên bố sẽ "nghiền nát" thủ phạm của vụ khủng bố nói trên, trong khi nhóm thánh chiến Hồi giáo IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

"Trụ sở của những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ở Ahvaz đã bị phá hủy cách đây vài phút tại phía đông Euphrates bởi các tên lửa đạn đạo của lực lượng Vệ binh cách mạng", các vệ binh thông báo trên trang web của họ.

Thông báo trên cũng cho biết: "Dựa trên các báo cáo sơ bộ, nhiều chiến binh thuộc nhóm khủng bố Takfiri và các thủ lĩnh chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Ahvaz đã bị thương và thiệt mạng trong cuộc không kích này". Thuật ngữ "takfiri" được dùng để chỉ những người Hồi giáo cực đoan dòng Sunni.

Một bức ảnh khác về vụ không kích rạng sáng ngày 1/10.

Hãng tin Fars của Iran cho biết, quân đội nước này đã sử dụng các tên lửa tầm trung Zolfaghar và Qiam trong vụ tấn công trên, tuy nhiên đáng chú ý là theo một quan chức Saudi Arabia thì "ít nhất một trong số các tên lửa bắn đi đã được viết kèm những dòng chữ như "cái chết cho Mỹ", "cái chết cho Israel" và "cái chết cho hoàng gia Saudi (Al Saud)"".

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, nhiều vụ lớn cũng đã diễn ra vào rạng sáng 1/10, tại các khu vực chịu sự kiểm soát của IS ở gần Albu Kamal.

Hương Thảo (AFP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/iran-doi-ten-lua-tra-dua-vu-xa-sung-vao-doan-dieu-binh-326439.html